Hà Nội: Giao thông ùn tắc sau kỳ nghỉ lễ 2/9

Hà Nội: Giao thông ùn tắc sau kỳ nghỉ lễ 2/9
Tại các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm hành khách từ các tỉnh trở về thành phố đông nghịt, không khác gì ngày trước kỳ nghỉ lễ. Các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc kéo dài.

Đoạn đường Nguyễn Xiển có đường xuống từ đường vành đai 3, lượng các phương tiện tăng nhanh về chiều khiến đoạn đường này ùn ứ nghiêm trọng. Hàng đoàn xe ô tô kéo dài hàng cây số. Lưu lượng phương tiện đông cùng với việc nhiều xe khác đón trả khách và taxi dừng đỗ sai quy định gây ra hiện tượng ùn tắc kéo dài. Nhiều phương tiện xe máy đã phải leo lên vỉa hè để tránh đoạn đường tắc, người tham gia giao thông chật vật di chuyển trong khói bụi tiếng ồn.

Khu vực bến xe Nước Ngầm, hàng ngàn người dân từ khắp các tỉnh đã quay trở lại Hà Nội sau nghỉ lễ 2/9. Số lượng người quá đông đã khiến bến xe Nước Ngầm chật cứng người, các nhân viên quản lý bến xe vất vả điều tiết các phương tiện vào bến. Bên cạnh đó, lượng người đông đổ ra đường đã khiến khu vực bến xe Nước Ngầm ùn tắc cục bộ. Khu vực ngoài cổng bến xe nhiều taxi thường xuyên quay đầu đón khách gây ra tình trạng lộn xộn, ùn tắc.

Ở khu vực đường trên cao, nhiều xe khách đã thả khách đi bộ xuống đường. 


Theo báo cáo của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cao điểm từ 15h00’ đến 16h00’ ngày 4/9 lượng người và phương tiện gia tăng tại khu vực bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm và trên các tuyến Giải Phóng, Pháp Vân, Vành đai 3 trên cao.  

Thanh tra Sở Giao thông đã tăng cường lực lượng phối hợp với lực lượng  Cảnh sát Giao thông phân luồng đảm bảo giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài tại các điểm nóng: Nút giao cao tốc Pháp Vân - đường Vành đai 3 (gầm cầu vượt vành đai 3 trên cao), tại khu vực xung quanh các bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, tại các tuyến đường trung tâm có mật độ phương tiện lớn như Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, lê Văn Lương, Nguyễn Văn Cừ...  

Đến 20 giờ giao thông trên tuyến ổn định, các điểm ùn tắc đã được giải tỏa. Tại khu vực bến xe Mỹ Đình từ sáng đến 16 giờ  ngày 4/9, lượng hành khách có tăng hơn ngày thường, nhưng trật tự an toàn giao thông tại bến vẫn được đảm bảo; trên các tuyến lân cận lưu lượng phương tiện giao thông có tăng nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông. 


Trước đó, từ 16 giờ đến 23 giờ 30 phút ngày 1/9 và từ 6 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 2/9 mật độ giao thông tăng đột biến trên một số tuyến đường: Giải Phóng, Quốc lộ 1A cũ, Pháp Vân – Cầu Giẽ, Đường Vành đai 3, đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng,..Đặc biệt gây ùn ứ kéo dài trên tuyến vành Đai 3 trên cao. Nguyên nhân do xe ô tô chở khách chết máy trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tai nạn giữa xe công-te-nơ và xe con, tai nạn liên hoàn trên đường vành Đai 3 trên cao...Thanh tra Sở đã tăng cường lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an các quận… hướng dẫn, điều tiết giao thông, đảm bảo giao thông trên đường vành đai 3 trên cao, đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đến 23 giờ 30 phút ngày 1/9/2017 giao thông trên tuyến được đảm bảo, phục vụ tốt nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn. 

Trong 2 ngày 1 và 2/9, khu vực bến Mỹ Đình có tuyến Bắc Giang lượng khách đông nhưng bến xe vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của hành khách đi xe. Bến Giáp Bát đã sử dụng 75 lượt xe tăng cường vận chuyển khách (các tuyến Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định); bến Nước Ngầm đã sử dụng 25 lượt xe tăng cường để vận chuyển hành khách (chủ yếu là tuyến Hà Nội - Vinh – Hà Tĩnh). Bến xe Gia Lâm đã sử dụng 44 lượt xe tăng cường để vận chuyển hành khách tại bến (chủ yếu các tuyến Hải phòng, Thái Bình, Bắc Giang, Hưng Yên). 

Từ ngày 1/9 đến 4/9/2017, lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải đã lập biên bản vi phạm hành chính 49 trường hợp, phạt trên 106 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 5 trường hợp. Ngoài ra xử lý 21 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phạt trên 56,5 triệu đồng; 13 trường hợp vi phạm vận tải hàng hóa, phạt trên 25 triệu đồng.
Tuyết Mai 

Có thể bạn quan tâm