Hà Nội gắn cơ giới hóa đồng bộ với giống lúa chất lượng cao

Hà Nội nhiều năm qua luôn đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa.
Hà Nội nhiều năm qua luôn đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa.

Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp làm thay đổi đáng kể nhận thức, tập quán canh tác của nông dân Thủ đô, từ hình thức canh tác nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất tập trung quy mô lớn. Để người trồng lúa bám đồng ruộng, sản xuất có lãi thì cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm mạ, cấy, thu hoạch gắn với bộ giống lúa chất lượng cao đang là đòi hỏi bức thiết. Đây cũng là vấn đề đã và đang được Hà Nội quan tâm đẩy mạnh. Thực tế hiện nay, việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa của Hà Nội gắn với bộ giống chất lượng cao vẫn còn không ít khó khăn. Trưởng phòng Khuyến nông trồng trọt (Trung tâm Khuyến nông Hà Nội) Nguyễn Văn Hà thông tin, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, tham quan học tập để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, nông dân chủ chốt ở cơ sở; đặc biệt, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Việc áp dụng đồng bộ các khâu trong sản xuất lúa sẽ khắc phục được tình trạng thiếu nhân lực cho sản xuất nông nghiệp do quá trình đô thị hóa; khắc phục được nạn vật tư nông nghiệp kém chất lượng, giảm chi phí sản xuất… Để khuyến khích mở rộng diện tích lúa cấy bằng máy, ngành Nông nghiệp Hà Nội tiếp tục hỗ trợ giống, vật tư, máy cấy, dây chuyền gieo mạ khay; hỗ trợ mỗi huyện hình thành 1 - 2 trung tâm sản xuất mạ khay kết hợp làm điểm tham quan học tập cho địa phương lân cận.

Hà Nội gắn cơ giới hóa đồng bộ với giống lúa chất lượng cao ảnh 1Hà Nội nhiều năm qua luôn đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa.

Nguyễn Hoàng

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm