Hà Nội chú trọng chăn nuôi an toàn dịch bệnh

Hà Nội hiện có 7.528 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, vừa, nhỏ, bao gồm 110 trang trại lớn, 1.609 trang trại vừa, 5.809 trang trại nhỏ. Mặc dù gặp nhiều thách thức song ngành chăn nuôi Hà Nội vẫn nắm bắt được thời cơ, xây dựng các vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Đến nay, Hà Nội có 42 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn dịch bệnh. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội thông tin, thời gian tới, ngành Nông nghiệp Hà Nội sẽ tăng cường lấy mẫu phân tích, kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các cơ sở có hành vi vi phạm; các sản phẩm không có bao bì, nhãn mác, quá hạn sử dụng. Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh truyền thông để người chăn nuôi biết và lựa chọn sản phẩm thức ăn chăn nuôi của các nhà sản xuất có tiềm lực, uy tín, không sử dụng sản phẩm không có bao bì, nhãn mác... Các hộ chăn nuôi không lạm dụng các loại hóa chất, thuốc kháng sinh trộn với thức ăn chăn nuôi và phải sử dụng thuốc thú y theo hướng dẫn của nhà sản xuất…

Ha Noi chu trong chan nuoi an toan dich benh hinh anh 1Trang trại Hoa Viên ở xã Yên Bình, huyện Thạch Thất (Hà Nội) là điểm sáng về mô hình nông nghiệp hữu cơ khép kín, mỗi năm cung cấp cho thị trường gần 1 vạn con lợn giống và hàng nghìn tấn lợn thương phẩm chất lượng cao.

Thanh Tuyền

Tin liên quan

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi ở Hà Nội

Hà Nội hiện có khoảng 38 triệu con gia cầm, gần 1,5 triệu con lợn, trên 163.000 con trâu bò, trung bình mỗi năm thải ra môi trường hơn 3 triệu tấn chất thải rắn gây nguy cơ ô nhiễm môi trường không khí, nước. Để khắc phục vấn đề này, ngành Nông nghiệp Hà Nội đã phối hợp với các địa phương, hộ chăn nuôi, trang trại hoàn thành, đưa vào sử dụng hơn 41.000 hệ thống biogas theo chương trình sử dụng khí sinh học với công nghệ...


Hiệu quả từ một mô hình chăn nuôi khép kín

Phát triển chăn nuôi theo chuỗi khép kín từ sản xuất thức ăn, chăn nuôi, phối giống, đến giết mổ, chế biến sản phẩm và bán ra thị trường đang là hướng đi mới của ngành nông nghiệp Hà Nội. Hợp tác xã (HTX) Hoàng Long ở thôn Tri Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai hiện là "điểm sáng" về chăn nuôi lợn kiểu mới với số lượng lớn theo mô hình an toàn sinh học, áp dụng theo tiêu chuẩn Đức, đem lại doanh thu trên 40 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 25 lao động với mức lương bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.



Đề xuất