Hà Giang: Văn học nghệ thuật đóng góp nhiều cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

Hà Giang: Văn học nghệ thuật đóng góp nhiều cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

Ngày 12/8, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang long trọng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội (13/8/1992 - 13/8/2022).

Hà Giang: Văn học nghệ thuật đóng góp nhiều cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh và các đại biểu tham quan gian trưng bày Tạp chí Văn nghệ Hà Giang qua các thời kỳ. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN

Theo ông Lâm Tiến Mạnh, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang: Xuyên suốt tiến trình vận động và phát triển văn học nghệ thuật của cả nước nói chung, 30 năm qua Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang đã từng bước phát triển đáng kể cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Đội ngũ văn nghệ sỹ ngày càng lớn mạnh, các văn nghệ sỹ đã cống hiến nhiều tác phẩm mới, có giá trị cả về nội dung và chất lượng nghệ thuật, phản ánh chân thực, sinh động đời sống. Ngoài việc duy trì tốt các hoạt động nghề nghiệp, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực đáp ứng công tác tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội thực sự trở thành mái nhà chung, là nơi tập hợp giới văn nghệ sỹ, để sáng tạo ra những tác phẩm văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh Hà Giang ngày càng giàu đẹp văn minh và đóng góp nhiều cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long nhấn mạnh: 30 năm qua, văn học nghệ thuật Hà Giang luôn phát triển đúng hướng, đồng hành tích cực với chủ trương, đường lối văn học nghệ thuật của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang. Để tăng cường xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Hoàng Gia Long yêu cầu Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang cần đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn, giữ vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp văn nghệ sỹ, là ngôi nhà chung cho các thế hệ văn nghệ sỹ. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, phát huy tài năng nghệ thuật, tạo điều kiện thuận lợi nhất về vật chất và tinh thần cho các thế hệ văn nghệ sỹ để có những tác phẩm giá trị, phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống, sự đổi mới trên quê hương Hà Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang cũng đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan quản lý văn hoá, văn học - nghệ thuật cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ văn nghệ sỹ được phát huy tiềm năng sáng tạo, tài năng và sức lực của mình, tạo ra nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị, để sự nghiệp văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang ngày càng phát triển, vững mạnh; văn nghệ sỹ Hà Giang mãi xứng đáng là chiến sỹ trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng.

Nhân dịp này, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật” cho một số lãnh đạo tỉnh Hà Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật và công tác xây dựng Hội, giai đoạn 1992 - 2022. Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Giang cũng khen thưởng cho nhiều hội viên có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật Hà Giang.

Minh Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm