Hà Giang tổ chức ngày hội văn hóa Mông

Hà Giang tổ chức ngày hội văn hóa Mông
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh tặng hoa chúc mừng thí sinh Lý Thị Mai đến từ xã Lũng Pù đoạt giải nhất người đẹp dân tộc Mông. Ảnh: Thanh Hà- TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh tặng hoa chúc mừng thí sinh Lý Thị Mai đến từ xã Lũng Pù đoạt giải nhất người đẹp dân tộc Mông. Ảnh: Thanh Hà- TTXVN

Ngày hội văn hóa Mông lần thứ nhất diễn ra trong hai ngày 28/2 và 1/3, bao gồm các hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông như: lễ cúng 30 Tết, lễ ăn hỏi, lễ đặt tên người đàn ông dân tộc Mông trưởng thành, thi đánh sảng, thi xếp hàng rào đá, trình diễn kỹ thuật đan quẩy tấu, chơi tung còn, múa khèn, giới thiệu ý nghĩa của cây lanh trong đời sống sinh hoạt và tâm linh của dân tộc Mông; tổ chức lễ hội gầu Tào, giao lưu ẩm thực và chung kết người đẹp dân tộc Mông với trang phục truyền thống. 

Múa khèn Mông tại lễ hội. Ảnh: Thanh Hà- TTXVN
Múa khèn Mông tại lễ hội. Ảnh: Thanh Hà- TTXVN

Trình diễn nghề đan quẩy tẩu của đồng bào Mông. Ảnh: Thanh Hà- TTXVN
Trình diễn nghề đan quẩy tẩu của đồng bào Mông. Ảnh: Thanh Hà- TTXVN

Có thể bạn quan tâm