Để thúc đẩy ngành công nghiệp "không khói", Hà Giang đã triển khai nhiều chương trình, dự án, hội thảo về bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đặc biệt là xây dựng các làng văn hóa du lịch cộng đồng.
Điểm du lịch Mã Pì Lèng với phong cảnh núi non hùng vĩ là nơi thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế
|
Đến nay, tỉnh đã xây dựng được gần 50 làng văn hóa du lịch cộng đồng tại các huyện Đồng Văn, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Bắc Mê, thành phố Hà Giang… Bên cạnh đó, nhiều khu di tích, danh thắng như: Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn; Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương; di tích danh thắng Cột cờ Quốc gia Lũng Cú; di tích kiến trúc nghệ thuật phố cổ Đồng Văn…, cũng đang tạo cơ hội lớn để Hà Giang phát triển du lịch, từ đó nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Lễ hội nhảy lửa là một trong những nét văn hóa độc đáo thu hút sự quan tâm của du khách mỗi khi đến Hà Giang
|
Theo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang, 5 tháng đầu năm 2016, đã có trên 485.000 lượt khách du lịch đến với vùng đất “địa đầu” này, trong đó khách quốc tế đạt trên 128.000 lượt. Doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt gần 400 tỷ đồng
Trẻ em dân tộc Giáy ở huyện Mèo Vạc chơi trò chơi dân gian đánh quay
|
Phát triển du lịch cộng đồng ở Hà Giang đã tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho đồng bào
|
Hà Giang phát triển du lịch cộng đồng góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc |
Làng dệt thổ cẩm Lùng Tám của người Mông ở xã Lùng Tám là một trong những điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn của huyện Quản Bạ
|
Phát triển loại hình du lịch cộng đồng đã trở thành hướng đi quan trọng trong phát triển du lịch của Hà Giang
|
Hà Giang phát triển du lịch cộng đồng góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc |
Du lịch cộng đồng giúp du khách có thể tìm hiểu phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn
|
Báo in, tháng 5/2016