Hà Giang nâng cao hiệu quả tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên

Hà Giang nâng cao hiệu quả tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên

Ngày 2/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Giang nâng cao hiệu quả tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên ảnh 1Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang Vũ Mạnh Hà tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Hội thi. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Tham dự hội thi có 25 thí sinh đến từ 15 đảng bộ trong toàn tỉnh, đây là những thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ hội thi cấp huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Theo ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và định hướng chuyển đổi số của Chính phủ, của tỉnh Hà Giang đặt ra yêu cầu mới, công tác thông tin tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh Hà Giang luôn phải linh hoạt, đổi mới nội dung, phương thức thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền nói chung và công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nói riêng.

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc và đặc biệt quan trọng, thiết thực đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ mới đi vào cuộc sống.

Thông qua hội thi, đội ngũ báo cáo viên được giao lưu, học hỏi, tích luỹ thêm kinh nghiệm quý báu, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng tuyên truyền; đồng thời qua đó, các cấp ủy đảng, Ban Tuyên giáo các cấp có cơ sở lựa chọn, bố trí sắp xếp vị trí cán bộ phù hợp, suy tôn báo cáo viên tiêu biểu và có các giải pháp nhằm tiếp tục thu hút, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới - ông Vũ Mạnh Hà chia sẻ.

Trong thời gian 2 ngày 2 - 3/12, các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi gồm: Soạn đề cương thuyết trình; thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Thí sinh lựa chọn nội dung thuộc Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng hoặc các Nghị quyết chuyên đề nhiệm kỳ 2020-2025 để thuyết trình, đồng thời liên hệ thực tiễn cơ quan, địa phương nơi thí sinh công tác, sinh sống.

Qua các phần thi của 25 thí sinh, Ban Tổ chức Hội thi sẽ lựa chọn những thí sinh xuất sắc để trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và các giải Khuyến khích; đồng thời lựa chọn 1 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng thi cấp khu vực.

Minh Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm