Hà Giang liên tiếp phát hiện người dân trồng cây thuốc phiện trái phép

Lực lượng chức năng huyện Yên Minh kiểm đếm số cây thuốc phiên của gia đình bà Vầy Thị Chổm (người đội khăn) trồng trái phép. Ảnh: TTXVN phát
Lực lượng chức năng huyện Yên Minh kiểm đếm số cây thuốc phiên của gia đình bà Vầy Thị Chổm (người đội khăn) trồng trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Trong các ngày từ 22 - 24/2, lực lượng chức năng các huyện Vị Xuyên, Yên Minh và Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) đã liên tiếp phát hiện người dân trồng cây thuốc phiện trái phép.

Chiều 25/2, ông Sùng Mí Thề, Chủ tịch UBND huyện Yên Minh xác nhận, Công an huyện Yên Minh vừa phát hiện và tiêu hủy trên 1.000 cây thuốc phiện do người dân trồng trái phép.

Theo đó, vào 16 giờ ngày 23/2, Công an huyện Yên Minh phát hiện tại nương ruộng của gia đình bà Vầy Thị Chổm (sinh năm 1962, trú tại thôn Bản Khoang, xã Mậu Long, huyện Yên Minh) trồng trái phép cây thuốc phiện. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiêu hủy 1.075 cây thuốc phiện, cao từ 93 - 155 cm.

Sau khi phát hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Yên Minh đã khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Hà Giang liên tiếp phát hiện người dân trồng cây thuốc phiện trái phép ảnh 1Lực lượng chức năng huyện Yên Minh kiểm đếm số cây thuốc phiên của gia đình bà Vầy Thị Chổm (người đội khăn) trồng trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 22/2, Công an huyện Vị Xuyên cũng phát hiện và tiêu hủy 3.765 cây thuốc phiện tại vườn nhà của bà Hoàng Thị Giang, thôn Bó Đướt, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên. Số cây thuốc phiện này được bà Đướt trồng từ tháng 11/2021 với diện tích 450 m2, cây đang chuẩn bị ra hoa.

Kết quả điều tra, xác minh bà Đướt khai nhận do thiếu hiểu biết nên đã trồng cây thuốc phiện tại vườn nhà với mục đích làm thuốc chữa bệnh phục vụ gia đình. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý và tiêu hủy toàn bộ cây thuốc phiện trên.

Vào khoảng 16 giờ ngày 23/2, Công an huyện Đồng Văn cũng đã phát hiện tại khu ruộng của ông Vi Văn Học, sinh năm 1978, trú tại Tổ 6, thị trấn Đồng Văn trồng 668 cây thuốc phiện, trong đó có một số cây đang ra hoa. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý và tiêu hủy toàn bộ số cây thuốc phiện trên.

Công an huyện Đồng Văn đang điều tra xác minh nguồn giống cây thuốc phiện được người dân lấy từ đâu, đồng thời tiếp tục tuyên truyền cho người dân không trồng cây thuốc phiện trái phép; tổ chức tuần tra nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Nguyễn Chiến

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm