Góp phần mang lại cơ sở học tập khang trang cho thầy, cô giáo và học sinh Sơn La

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La Nguyễn Duy Dũng tặng dung dịch sát khuẩn tay cho Trường mầm non 19/5 Phổng Lập, xã Phổng lập, huyện Thuận Châu. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La Nguyễn Duy Dũng tặng dung dịch sát khuẩn tay cho Trường mầm non 19/5 Phổng Lập, xã Phổng lập, huyện Thuận Châu. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Ngày 22/2, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức Lễ khởi công “Trường đẹp cho em” tại điểm trường Huổi Hiểu, Trường mầm non Mường Chùm, xã Mường Chùm, huyện Mường La và điểm trường Mậu Xá, Trường mầm non 19/5 Phổng Lập, xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Góp phần mang lại cơ sở học tập khang trang cho thầy, cô giáo và học sinh Sơn La ảnh 1Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La Nguyễn Duy Dũng tặng dung dịch sát khuẩn tay cho Trường mầm non 19/5 Phổng Lập, xã Phổng lập, huyện Thuận Châu. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La cho hay: Công trình “Trường đẹp cho em” được Trung ương đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chỉ đạo, trong đó có vận động nguồn xã hội hóa từ Dự án sức mạnh 2000 để tập trung quyên góp, tạo nguồn lực xây dựng các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Năm 2022, tỉnh Sơn La được hỗ trợ xây dựng 19 điểm trường, ngày hôm nay là 2 điểm trường cuối cùng được khởi công xây dựng; phấn đấu trong Tháng thanh niên sẽ khánh thành, nhằm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đây là công trình thanh niên có ý nghĩa, góp phần mang lại giá trị vật chất, cơ sở học tập khang trang cho thầy, cô giáo và học sinh.

Điểm trường Huổi Hiểu và Mậu Xá là một trong những điểm trường còn nhiều khó khăn, thiếu phòng học kiên cố. Công trình điểm trường Huổi Hiểu được xây dựng với quy mô 1 phòng học 42m2 và 1 nhà vệ sinh, tổng kinh phí 180 triệu đồng. Điểm trường Mậu Xá có quy mô 1 phòng học 42m2 với kinh phí 170 triệu đồng do Dự án sức mạnh 2000, thuộc Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện quốc gia huy động nguồn hỗ trợ từ Công ty cổ phần Stavian hóa chất.

Góp phần mang lại cơ sở học tập khang trang cho thầy, cô giáo và học sinh Sơn La ảnh 2Lễ khởi công xây dựng điểm trường Huổi Hiểu - Trường Mầm non Mường Chùm, xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Hai điểm trường được xây dựng kiên cố bằng khung thép, tường gạch, trần tôn chống nóng trên nền bê tông vững chắc, đầy đủ thiết bị điện, ánh sáng và sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường. Điểm trường được xây dựng sẽ giúp giáo viên và học sinh có điều kiện tốt hơn trong giảng dạy, học tập.

Cô giáo Trần Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường mầm non Mường Chùm, xã Mường Chùm, huyện Mường La, cho biết: "Huổi Hiểu là một điểm trường rất khó khăn, trước đây lớp học phải nhờ một lán nương, từ năm 2105 phải học nhờ tại trường Tiểu học Mường Chùm, hơn nữa đường đi lại cũng rất khó khăn, trời mưa các cô giáo phải đi bộ để đến điểm trường dạy các cháu. Hôm nay được sự quan tâm hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để xây dựng điểm trường và một nhà vệ sinh là sự động viên, niềm vui phấn khởi của cô, trò nhà trường. Nhà trường sẽ quyết tâm phấn đấu, đảm bảo chất lượng học tập ngày một nâng cao và các cháu đi học đạt 100%."

Góp phần mang lại cơ sở học tập khang trang cho thầy, cô giáo và học sinh Sơn La ảnh 3Đại diện nhà tài trợ trao biểu trưng số tiền xây dựng điểm trường Huổi Hiểu - Trường Mầm non Mường Chùm, xã Mường Chùm, huyện Mường La. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5 Phổng Lập, xã Phổng lập, huyện Thuận Châu Nguyễn Thị Hồng Đoan vui mừng chia sẻ, đây là một chương trình mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc và mang lại niềm vui với cô, trò của nhà trường. Công trình này giúp nhà trường có thêm một cơ sở khang trang, sạch đẹp để các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, phụ huynh học sinh sẽ yên tâm hơn khi các con học tập và ăn nghỉ tại trường.

Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La đã tiến hành rà soát trong toàn tỉnh và kết nối các nguồn xã hội hóa để xây dựng tất cả các điểm trường, đặc biệt là điểm trường làm bằng gỗ, để không còn điểm trường tạm nào; năm 2022 đơn vị sẽ tiếp tục khởi công xây dựng hơn 40 công trình “Trường đẹp cho em”.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm