Góp phần hoàn thiện hệ thống trường lớp ở huyện vùng cao Sông Mã

Lễ bàn giao lớp mẫu giáo bản Cang, Trường Mầm non Hương Sen, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Lễ bàn giao lớp mẫu giáo bản Cang, Trường Mầm non Hương Sen, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Chung tay góp sức cùng huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, 2 năm gần đây, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Sông Mã đã chủ động, sáng tạo trong công tác xã hội hóa giáo dục để xây dựng 27 điểm trường trên địa bàn, góp phần hoàn thiện hệ thống trường lớp, trang thiết bị dạy và học, học sinh có thêm điều kiện đến trường.

Góp phần hoàn thiện hệ thống trường lớp ở huyện vùng cao Sông Mã ảnh 1 Trao tặng máy lọc nước cho lớp mẫu giáo bản Cang, Trường Mầm non Hương Sen, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Sông Mã là huyện vùng cao, biên giới gồm 18 xã và 1 thị trấn, với dân số trên 160 nghìn người. Đảng bộ, chính quyền huyện Sông Mã luôn quan tâm, chăm lo, xây dựng trường, lớp học cho học sinh. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn, số lượng điểm trường lẻ nhiều, kinh phí đầu tư xây dựng, tu sửa cơ sở, vật chất trường lớp học hàng năm chưa đáp ứng nhu cầu. Các trang thiết bị, lớp học, nhà ở bán trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên còn thiếu, nhất là tại các cơ sở giáo dục ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, gây ảnh hưởng đến quá trình dạy và học của các trường.

Góp phần hoàn thiện hệ thống trường lớp ở huyện vùng cao Sông Mã ảnh 2Lễ bàn giao lớp mẫu giáo bản Cang, Trường Mầm non Hương Sen, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Bí thư Huyện Đoàn Sông Mã Quàng Văn Thăng cho biết, Huyện Đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, nắm bắt nhu cầu của các trường để tập trung huy động nguồn xã hội hóa từ đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, giáo viên, phụ huynh học sinh hơn 10 tỷ đồng; nhân dân, đoàn viên, thanh niên đóng góp hơn 1.500 ngày công xây dựng. Các công trình, điểm trường được xây dựng khang trang, sạch đẹp, tiện nghi thay thế cho nhà, lớp học cũ đã xuống cấp, giúp giáo viên, học sinh yên tâm giảng dạy và học tập.

Góp phần hoàn thiện hệ thống trường lớp ở huyện vùng cao Sông Mã ảnh 3Trao tặng áo ấm cho các em học sinh lớp mẫu giáo bản Cang, Trường Mầm non Hương Sen, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Điểm Trường Mẫu giáo bản Cang thuộc Trường Mầm non Hương Sen, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã được xây dựng kiên cố, đầy đủ trang thiết đồ dùng học tập, vui chơi cho trẻ.

Góp phần hoàn thiện hệ thống trường lớp ở huyện vùng cao Sông Mã ảnh 4Các em học sinh lớp mẫu giáo bản Cang, Trường Mầm non Hương Sen, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã vui chơi tại sân chơi thiếu nhi do Huyện đoàn Sông Mã và các nhà hảo tâm trao tặng. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Sen Lê Thị Dần chia sẻ, nhiều điểm trường, đặc biệt là điểm trường bản Cang trước kia là nhà tạm, xuống cấp trầm trọng. Được sự quan tâm của Huyện Đoàn, Đoàn Thanh niên xã đã hỗ trợ nhà trường nhiều phần việc như: Hơn 200 ngày công san đất làm nền; xây dựng điểm trường bản Cang gồm hai phòng học, một nhà vệ sinh; bộ đồ chơi trị giá 420 triệu đồng và tặng quà, áo ấm cho học sinh, máy lọc nước cho nhà trường. Ngôi trường mới khang trang đã thay thế ngôi nhà tạm, dột nát, nguy hiểm, nhân dân, phụ huynh học sinh rất phấn khởi, các cô giáo tự tin thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Góp phần hoàn thiện hệ thống trường lớp ở huyện vùng cao Sông Mã ảnh 5Bí thư Huyện đoàn Sông Mã Quàng Văn Thăng (phải) trao tặng công trình sân chơi thiếu nhi cho lớp mẫu giáo bản Cang, Trường Mầm non Hương Sen, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Cô giáo Lò Thị Xôm, lớp mẫu giáo bản Cang, Trường Mầm non Hương Sen cho hay, cô tham gia công tác giảng dạy từ năm 2017. Lúc đó, cơ sở vật chất rất thiếu thốn, vì vậy, phụ huynh học sinh không muốn cho con đi học, nhất là những ngày mưa gió không đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Nhận được sự quan tâm của Huyện Đoàn Sông Mã, Đoàn Thanh niên xã Chiềng Cang đã xây dựng lớp học mới tại địa điểm mới, có sân chơi ngoài trời rộng. Có ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp, các bậc phụ huynh yên tâm cho con đi học, cô cảm thấy rất vui, phấn khởi, có thêm động lực để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương.

Hiện nay, huyện Sông Mã còn nhiều điểm trường cơ sở vật chất, trang thiết bị thiếu thốn. Vì vậy, Huyện Đoàn đang tiếp tục vận động, huy động nguồn lực để hỗ trợ các trường, đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy huyện biên giới ngày càng phát triển.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm