Góp phần hình thành mô hình trường học thân thiện, học sinh khỏe mạnh

Các em học sinh Trường Tiểu học Thành Long, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang sử dụng nhà vệ sinh được xây mới. Ảnh: Quang Cường – TTXVN
Các em học sinh Trường Tiểu học Thành Long, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang sử dụng nhà vệ sinh được xây mới. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Ngày 15/5, tại Trường Tiểu học Thành Long, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang tổ chức lễ khánh thành và gắn biển cho 10 công trình nhà vệ sinh thuộc Dự án 1.000 nhà vệ sinh trường học do Tập đoàn TH, Quỹ Vì tầm vóc Việt, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á hỗ trợ thực hiện.

Góp phần hình thành mô hình trường học thân thiện, học sinh khỏe mạnh ảnh 1Các đại biểu gắn biển cho công trình nhà vệ sinh Trường Tiểu học Thành Long, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Mười công trình “Nhà vệ sinh cho em” tại Tuyên Quang được khởi công xây dựng từ giữa tháng 12/2022 tại các trường, điểm trường vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn huyện Hàm Yên. Sau 5 tháng thi công, các công trình nhà vệ sinh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc Quỹ Vì tầm vóc Việt cho biết, việc khánh thành và đưa vào sử dụng 10 nhà vệ sinh tại huyện Hàm Yên nói riêng, công trình trong Dự án 1.000 nhà vệ sinh cho em nói chung giúp học sinh được sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ, thân thiện, an toàn, góp phần cải thiện sức khỏe, giúp các em yên tâm học tập. Đồng thời lan tỏa và thu hút nguồn lực xã hội, góp phần hình thành mô hình trường học thân thiện, học sinh khỏe mạnh, tích cực.

Góp phần hình thành mô hình trường học thân thiện, học sinh khỏe mạnh ảnh 2Các em học sinh Trường Tiểu học Thành Long, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang sử dụng nhà vệ sinh được xây mới. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Dự án xây dựng 1.000 nhà vệ sinh trường học thuộc Chương trình “Điều ước cho em” có tổng trị giá 60 tỷ đồng, triển khai từ tháng 4/2021 với mục tiêu hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà vệ sinh tiêu chuẩn ở các trường học thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, xa còn nhiều khó khăn. Năm 2023, Dự án phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trên 100 công trình nhà vệ sinh trường học.

Quang Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm