Góp phần gìn giữ kho tàng di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Góp phần gìn giữ kho tàng di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/1, tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 1), Hội cổ vật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu Khóa IV, nhiệm kỳ 2020  2025.

Góp phần gìn giữ kho tàng di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam ảnh 1Một cuốn sách nằm trong bộ sách về y khoa, tâm linh... của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Quỳnh - Chủ tịch Hội cổ vật Thành phố Hồ Chí Minh Khóa III cho biết, ngoài việc sưu tầm, nghiên cứu cổ vật, góp phần bảo tồn di sản văn hóa, các hội viên của Hội còn nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ kinh nghiệm và kiến thức cho những người có chung đam mê nghiên cứu, muốn tìm hiểu về cổ vật.

Bên cạnh đó, Hội cùng nhiều bảo tàng tại Thành phố tổ chức các cuộc triển lãm, trưng bày cổ vật, giới thiệu đến công chúng những di sản văn hóa dân tộc như triển lãm chuyên đề “Nghệ thuật ứng dụng trong văn hóa trà Phương Đông”, “Ấn phẩm Kito Giáo”, “Đèn dầu Việt Nam”, “Nét cũ dấu xưa”…

Hội cổ vật Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 70 hội viên là những nhà sưu tầm, nghiên cứu cổ vật đã tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ cổ vật Nam Bộ gần 20 năm nay. Nhiệm kỳ qua, Hội thực hiện nhiều hoạt động xã hội như trao 10 suất học bổng cho sinh viên nghèo hiếu học của Khoa Di sản, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; ủng hộ tu sửa đền thờ các Vua Hùng trong khu vực Thảo Cầm Viên (Quận 1); trao tặng 106 cổ vật cho Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Hội duy trì tập san Cổ Ngoạn xuất bản nội bộ và lịch cổ vật xuất bản hàng quý, hàng năm...

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và làm giàu kho tàng di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, Hội sẽ tổ chức nhiều đợt trưng bày về cổ vật; xuất bản cuốn sách giới thiệu về các cổ vật của Hội; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động trong công tác bảo tồn bảo tàng, đưa các giá trị di sản văn hóa đến với đông đảo công chúng, giúp cho công chúng hiểu thêm về cổ vật, di sản văn hóa dân tộc, góp phần đấu tranh chống việc mua bán, trao đổi vận chuyển trái phép cổ vật ra nước ngoài.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Khóa IV với 7 thành viên. Ông Nguyễn Văn Quỳnh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội cổ vật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn di sản văn hóa dân tộc; Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tặng giấy khen cho 15 cá nhân có nhiều hoạt động sưu tầm, hiến tặng cổ vật trong giai đoạn 2015 - 2020./.

Thu Hương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm