Góp phần động viên học sinh, sinh viên nghèo vượt khó yên tâm, tự tin học tập

Các sinh viên vượt khó tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường – TTXVN
Các sinh viên vượt khó tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường – TTXVN

Ngày 16/10, Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên vượt khó tiêu biểu; trao học bổng "Tân Trào tiếp sức đến trường" năm 2022. Đây là lần thứ 15 chương trình được tổ chức.

Góp phần động viên học sinh, sinh viên nghèo vượt khó yên tâm, tự tin học tập ảnh 1Các sinh viên vượt khó tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh đã trao 50 suất học bổng “Tân Trào tiếp sức đến trường”, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tặng các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trúng tuyển Đại học năm 2022; tuyên dương, khen thưởng 185 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, năm học 2021 - 2022.

Năm 2022, các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ xây dựng trường, lớp học ở một số xã khó khăn; trực tiếp trao hàng nghìn suất học bổng, phần quà, tặng xe đạp, quần áo, chăn màn… cho học sinh nghèo tại các trường trong tỉnh, trị giá trên 10 tỷ đồng. Đến nay, 138/138 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có trung tâm học tập cộng đồng, số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập chiếm 78% so với tổng số hộ trong toàn tỉnh. 895 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập” (chiếm 61,14 %); 1.618 cộng đồng thôn bản, tổ nhân dân đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” (chiếm 87,14%); 628 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập” (chiếm 90,29%).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm khẳng định, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia khuyến học, khuyến tài. Đặc biệt, 15 năm qua, Quỹ Khuyến học tỉnh đã cấp học bổng “Tân Trào tiếp sức đến trường” cho 750 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 1,5 tỷ đồng; cấp học bổng, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và vận động xã hội hóa để xây dựng, sửa chữa trường, lớp học, mua sắm trang thiết bị trị giá hàng chục tỷ đồng, góp phần động viên các em yên tâm, tự tin học tập.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng học tập; đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài; quan tâm đến những khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Đối với học sinh, sinh viên cần tự tin trên con đường lĩnh hội tri thức khoa học, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong học tập, rèn luyện, để xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thu đô kháng chiến.

Dịp này, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang đã phát động, kêu gọi ủng hộ cho Quỹ Khuyến học tỉnh năm 2022. Đến ngày 10/10, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ Quỹ Khuyến học của tỉnh số tiền gần 500 triệu đồng.

Quang Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm