Góc nhìn mới về đảo ngọc Phú Quốc

Góc nhìn mới về đảo ngọc Phú Quốc
Bãi đá Ông Lang là điểm ngắm hoàng hôn tuyệt vời khi du khách đến với đảo ngọc Phú Quốc
Bãi đá Ông Lang là điểm ngắm hoàng hôn tuyệt vời khi du khách đến với đảo ngọc Phú Quốc

Năm 2006, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang bao gồm cả huyện này được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đảo Phú Quốc có nhiều bãi biển đẹp trải dài từ phía Bắc đến phía Nam và mang trên mình 99 ngọn núi trập trùng, với dãy rừng nguyên sinh trùng điệp một màu xanh ngút ngát ẩn chứa bao điều kỳ thú, bí ẩn khó mà chinh phục, khám phá hết được. Những thứ đó đã tạo cho hòn đảo ngọc này một tiềm năng du lịch dồi dào, phong phú hấp dẫn du khách thập phương.

Ghềnh đá bãi Ông Lang (đảo Phú Quốc)
Ghềnh đá bãi Ông Lang (đảo Phú Quốc)
Làng chai cổ Hàm Ninh trên đảo Phú Quốc
Làng chai cổ Hàm Ninh trên đảo Phú Quốc
 
Cầu bắc qua làng chài cổ Hàm Ninh (đảo Phú Quốc)
 Cầu bắc qua làng chài cổ Hàm Ninh (đảo Phú Quốc)
Bãi đá Hòn Một (đảo Phú Quốc)
 Bãi đá Hòn Một (đảo Phú Quốc)

1.   

Có thể bạn quan tâm