Giữ nét đẹp văn hóa truyền thống trong trường học

Học sinh thêu thùa trang phục truyền thống của người Dao Lù Gang trong giờ ngoại khóa. Ảnh: Quang Duy
Học sinh thêu thùa trang phục truyền thống của người Dao Lù Gang trong giờ ngoại khóa. Ảnh: Quang Duy

Với mục tiêu xây dựng môi trường học tập thân thiện và gìn giữ nét đẹp văn hóa vốn có của đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Công Sơn, huyện biên giới Cao Lộc (Lạng Sơn) đã duy trì hoạt động mặc trang phục dân tộc để bảo tồn văn hóa truyền thống. Qua đó, giúp các em học sinh có thêm hiểu biết, trân trọng và tự hào về nét đẹp của dân tộc mình.

Giữ nét đẹp văn hóa truyền thống trong trường học ảnh 1Học sinh thêu thùa trang phục truyền thống của người Dao Lù Gang trong giờ ngoại khóa. Ảnh: Quang Duy
Giữ nét đẹp văn hóa truyền thống trong trường học ảnh 2Trang phục áo nam truyền thống của trẻ em người Dao Lù Gang ở xã Công Sơn, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). Ảnh: Quang Duy
Giữ nét đẹp văn hóa truyền thống trong trường học ảnh 3Giáo viên giới thiệu về lịch sử cũng như những nét văn hóa đặc trưng trên trang phục truyền thống của người Dao Lù Gang. Ảnh: Quang Duy
Giữ nét đẹp văn hóa truyền thống trong trường học ảnh 4Trang phục dân tộc được học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Công Sơn, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) duy trì mặc thứ Tư hàng tuần. Ảnh: Quang Duy

Quang Duy

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm