Giữ bình yên nơi biên giới biển đảo của Tổ quốc

Giữ bình yên nơi biên giới biển đảo của Tổ quốc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngoài việc tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bộ đội Biên phòng Sóc Trăng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tích cực trong công tác phòng chống tội phạm trong đó có tội phạm về ma túy. Riêng trong năm 2015, quần chúng đã cung cấp trên 351 nguồn tin có giá trị cho lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng để kịp thời ngăn chặn, xử lý. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã cử hơn 1.650 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, truy quét các loại tội phạm nên đã xác lập, đấu tranh thành công chuyên án 712N, bắt và khởi tố 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; xử phạt vi phạm hành chính 20 vụ với 48 đối tượng về hành vi trồng cần sa trái phép, vận chuyển dầu không có giấy tờ hợp pháp, trộm cắp tài sản… 

Trong giúp dân xóa đói giảm nghèo, Bộ đội Biên phòng ở Sóc Trăng cũng đã xây dựng được 8 mô hình kinh tế bằng hình thức đứng ra vay vốn tín chấp cho trên 200 hộ, với số tiền trên 1 tỷ đồng. Các dự án đều mang lại hiệu quả cao, giúp cho nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo. Bộ đội biên phòng còn phối hợp tham gia sinh hoạt với chi hội phụ nữ ấp, khóm để tuyên truyền chị em thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, tích cực lao động sản xuất, cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán người; củng cố 80 đội dân phòng, 374 tổ an ninh nhân dân, 22 tổ tàu thuyền bến bãi an toàn... 

Ảnh minh họa- TTXVN
Ảnh minh họa- TTXVN


Theo Đại tá Nguyễn Văn Lợi - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng , trong năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên phòng cơ bản đã ổn định. Nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia. Thời gian tới, Biên phòng Sóc Trăng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân; các đồn biên phòng sẽ chủ động phối hợp với các xã quản lý, xây dựng phương án tấn công, truy quét các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường phối hợp hiệp đồng với các lực lượng, nhất là Hải quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Công an, Quân sự, người có uy tín phát huy sức mạnh tổng hợp trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển. Lực lượng biên phòng luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, vững vàng “nơi đầu sóng ngọn gió” để góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo, bình yên nơi vùng biên giới biển đảo của Tổ quốc.

Ảnh minh họa- TTXVN
Ảnh minh họa- TTXVN
 

Có thể bạn quan tâm