Giới thiệu vẻ đẹp, giá trị của hoa sở Bình Liêu tới đông đảo người dân, du khách

Chương trình văn hóa nghệ thuật trong ngày khai mạc. Ảnh: TTXVN phát
Chương trình văn hóa nghệ thuật trong ngày khai mạc. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 16/12, Hội hoa sở Bình Liêu năm 2022 đã khai mạc tại khu rừng sở thôn Đồng Long (xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh).

Giới thiệu vẻ đẹp, giá trị của hoa sở Bình Liêu tới đông đảo người dân, du khách ảnh 1Chương trình văn hóa nghệ thuật trong ngày khai mạc. Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu Hoàng Ngọc Ngò nhấn mạnh, Hội hoa sở năm 2022 được tổ chức với nhiều điểm mới nhằm tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp, giá trị của hoa sở và sản phẩm từ cây sở gắn với nét đẹp văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc đặc trưng vùng đất Bình Liêu, góp phần thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch. Đây là một trong những hoạt động thiết thực mở đầu thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh là “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”.

Hội hoa sở là sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Bình Liêu với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn như: Triển lãm ảnh đẹp về thiên nhiên, văn hóa con người Bình Liêu; chương trình nghệ thuật khai mạc chủ đề “Bồng bềnh mây sở”; thi bóc hạt sở, làm bánh coóc mò; thi ẩm thực; mua sắm tại gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP Bình Liêu và địa phương trong, ngoài tỉnh; triển lãm ảnh về thiên nhiên, văn hóa, con người Bình Liêu; đêm lửa trại thanh niên diễn ngày 17-18/12…

Trước đó, ngày 3/12, UBND huyện Bình Liêu tổ chức Giải leo núi “Chinh phục sống lưng khủng long - mốc 1305” lần thứ II năm 2022 với sự tham gia của gần 600 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện cùng đông đảo nhân dân, du khách. Các vận động viên được trải nghiệm, chinh phục đoạn đường leo núi dài 2km và có độ cao gần 1.000m so với mực nước biển.

Từ năm 2015 đến nay, Hội hoa sở Bình Liêu được tổ chức, trở thành sự kiện văn hóa, du lịch thường niên nhằm đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp, giá trị của hoa sở và sản phẩm từ cây sở gắn với nét đẹp văn hóa bản sắc đặc trưng vùng đất Bình Liêu tươi đẹp.

Sau Hội mùa vàng diễn ra đầu tháng 11, lượng khách du lịch tới Bình Liêu đạt trên 90.000 lượt người (vượt chỉ tiêu tỉnh giao), qua đó khẳng định Bình Liêu là điểm đến mới hấp dẫn trên bản đồ du lịch của tỉnh. Tiếp nối thành công của Hội mùa vàng, Hội hoa sở Bình Liêu được kỳ vọng tiếp tục thu hút du khách đến địa phương vào mùa Thu Đông, thúc đẩy du lịch phục hồi, tạo đà cho sự bứt phá phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Giới thiệu vẻ đẹp, giá trị của hoa sở Bình Liêu tới đông đảo người dân, du khách ảnh 2Chương trình văn hóa nghệ thuật trong ngày khai mạc hội hoa Sở. Ảnh: TTXVN phát

Bình Liêu có 96% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, một trong những huyện có đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất tỉnh Quảng Ninh và cả nước; trong đó, dân tộc Tày chiếm đa số (51,27%), Dao (28,21%), Sán Chay (nhóm Sán Chỉ, 15,26%), Kinh (5,07%), Hoa (0,42%)...

Cây sở được người dân Bình Liêu trồng từ rất lâu. Mỗi bộ phận trên cây đều có công dụng riêng; hạt sở có công dụng lớn nhất và mang lại giá trị kinh tế cao. Hạt sở là nguyên liệu để ép ra dầu sở - loại dầu ăn đạt tiêu chuẩn chất lượng cao tương đương dầu oliu, đặc biệt rất giàu Omega, có tác dụng giảm béo, tăng cường chức năng miễn dịch, sức đề kháng cho cơ thể. Dầu sở khi tinh chế xong còn có thể chế biến thành sản phẩm như mỹ phẩm dưỡng da, làm xà phòng… Các bộ phận khác như rễ, vỏ quả hay bã hạt sở đều được dùng làm nguyên liệu trong một số ngành công nghiệp chế biến thức ăn gia súc, thuốc trừ sâu, chất tẩy rửa, dùng trong y dược./.

Văn Đức

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm