Giới thiệu công nghệ vận tải đường ray dây trên cao của SkyWay

Giới thiệu công nghệ vận tải đường ray dây trên cao của SkyWay
Ông Anatoli Yunitski, Chủ tịch Công ty Công ghệ SkyWay phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phan Đức - TTXVN
 
Ông Anatoli Yunitski, Chủ tịch Công ty Công ghệ SkyWay phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phan Đức - TTXVN
Ông Anatoli Yunitski, Chủ tịch Công ty Công ghệ SkyWay phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Phan Đức - TTXVN

Tại hội thảo, ông Anatoli Yunitski, người sáng lập Tập đoàn Skyway, Chủ tịch Công ty Công nghệ Skyway đã cho biết: Skyway có rất nhiều ưu điểm như tránh được xung đột giao thông, nâng cao tốc độ, độ an toàn cao, đặc biệt là chi phí xây dựng và vận hành thấp hơn đáng kể so với các giải pháp giao thông khác.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Đại diện Ủy quyền Quốc tế và Việt Nam của tập đoàn SkyWay. Ảnh: Phan Đức - TTXVN
Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Đại diện Ủy quyền Quốc tế và Việt Nam của tập đoàn SkyWay. Ảnh: Phan Đức - TTXVN

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phan Đức - TTXVN
 
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phan Đức - TTXVN
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Phan Đức - TTXVN

Tặng hoa cho các đại biểu. Ảnh: Phan Đức - TTXVN
 
Tặng hoa cho các đại biểu. Ảnh: Phan Đức - TTXVN
Tặng hoa cho các đại biểu. Ảnh: Phan Đức - TTXVN

Công nghệ Skyway cho phép nhiều loại hình vận tải: vận tải hành khách, vận tải hàng hóa hoạt động trên cùng một hạ tầng (dành riêng cho phương tiện Skyway) với 3 thể loại chính, được điều khiển tự động, gồm: Junibus (Urban transpost) kết nối trong đô thị và giữa các đô thị lớn với nhau, có vận tốc lên đến 150 km/h, sức chở lên đến 100 người; JuniKar (Freight transpost) là thể loại vận chuyển vật liệu có tốc độ 120 km/h trong khoảng cách 10.000 km, sức chở lên tới 200 triệu tấn/năm; Junil’ot (High speed transpost) là thể loại tàu cao tốc với nhiều thiết kế từ 2 - 100 chỗ, đạt tốc độ 500 km/h, sức chở 1 triệu người/ngày trong khoảng cách 10.000 km.

Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Phan Đức - TTXVN
Toàn cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Phan Đức - TTXVN

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng chung nhận định, những năm qua, nhu cầu vận tải của Việt Nam ngày càng tăng, do vậy cần nghiên cứu các loại hình vận tải mới để giúp hệ thống giao thông vận tải của Việt Nam vươn lên phát triển với các nước tiên tiến trên thế giới.

Phan Đức

Có thể bạn quan tâm