Gìn giữ nét đặc trưng văn hóa Lễ hội Vía bà Chúa xứ

Người dân và du khách dâng hương cúng bà Chúa xứ. Ảnh: Nhựt An – TTXVN
Người dân và du khách dâng hương cúng bà Chúa xứ. Ảnh: Nhựt An – TTXVN

Sau 2 năm diễn ra ở quy mô nhỏ do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay, Lễ hội Vía bà Chúa xứ được tổ chức tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp (xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) trong 3 ngày 14, 15, 16/4 (tức các ngày 14, 15, 16 tháng 3 Âm lịch) với đầy đủ cả phần lễ và phần hội, thu hút đông đảo du khách gần xa.

Gìn giữ nét đặc trưng văn hóa Lễ hội Vía bà Chúa xứ ảnh 1Đông đảo người dân đến Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp để dự lễ hội Vía bà Chúa xứ. Ảnh: Nhựt An – TTXVN

Lễ hội Vía bà Chúa xứ được tỉnh Đồng Tháp tổ chức hằng năm mang đậm nét văn hóa dân gian Nam Bộ, gắn liền với tín ngưỡng thờ bà Chúa xứ của người Việt ở khu vực Đồng Tháp Mười trong quá trình khai khẩn vùng đất Nam Bộ. Bà Chúa xứ là hiện sinh của vị Mẫu thần, biểu hiện to lớn về khát vọng tìm kiếm sự che chở, bảo bọc cho cuộc sống bình yên của người dân.

Theo đó, phần lễ được thực hiện theo nghi thức tín ngưỡng văn hóa dân gian truyền thống do Ban Hội hương Gò Tháp đảm trách, gồm các hoạt động chính như: Lễ tắm Bà, cầu an, thỉnh Sanh, cúng Thần Nông, cúng Chánh tế bà Chúa xứ. Năm nay, phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục - thể thao; hoạt động dịch vụ; tổ chức trưng bày, quảng bá hình ảnh, tour, tuyến du lịch, sản phẩm đặc trưng của tỉnh; trưng bày sản phẩm địa phương, hàng quà tặng, lưu niệm, sản phẩm khởi nghiệp và Hội thi ẩm thực từ sen…

Gìn giữ nét đặc trưng văn hóa Lễ hội Vía bà Chúa xứ ảnh 2Nhiều đoàn thiện nguyện tổ chức nấu ăn, cung cấp miễn phí thức ăn, nước uống cho người dân và du khách đến dự lễ hội Vía bà Chúa xứ. Ảnh: Nhựt An – TTXVN
Gìn giữ nét đặc trưng văn hóa Lễ hội Vía bà Chúa xứ ảnh 3Du khách được thưởng thức các loại bánh dân gian tại Khu ẩm thực Chợ quê Gò Tháp. Ảnh: Nhựt An – TTXVN

Theo ông Trần Chí Cường, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, ngoài các hoạt động trong phần hội như những năm trước, năm nay, để thu hút khách tham quan, Ban Quản lý Khu di tích tăng cường thêm các hoạt động như mở rộng khu ẩm thực chợ quê Gò Tháp với nhiều món ăn và các loại bánh dân gian đặc trưng của Nam bộ; trang trí tiểu cảnh để du khách chụp ảnh...

Bà Trịnh Kim Tuyến ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cho biết: Ngày 14/3 âm lịch hằng năm, bà đều dự Lễ hội Vía bà Chúa xứ ở Gò Tháp để cúng viếng Bà và cầu nguyện cho gia đình mạnh khỏe, an lành.

Gìn giữ nét đặc trưng văn hóa Lễ hội Vía bà Chúa xứ ảnh 4 Đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và huyện Tháp Mười thực hiện nghi thức dâng hương tại Miếu bà Chúa xứ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Lần đầu tiên đến cúng bà Chúa xứ, ông Ngô Văn Lắng, ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vui vẻ chia sẻ: Khuôn viên Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp rộng rãi, mát mẻ, cơ sở vật chất khang trang. Khách hành hương đến rất đông, nhộn nhịp.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách, Ban Tổ chức đã phối hợp với các đoàn thiện nguyện, cung cấp miễn phí thức ăn, nước uống cho du khách.

Ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Vía bà Chúa xứ cho biết, trong ngày đầu tiên, Lễ hội đã thu hút đông người dân và du khách, đặc biệt là khách ngoài tỉnh. Đây vừa là hoạt động để người dân tham quan, cúng bái, vừa là bước khởi động cho công tác kích hoạt du dịch của địa phương sau thời gian “đóng băng” do dịch COVID-19. Lễ hội mang lại tín hiệu vui khi kết hợp giữa văn hóa dân gian với phát triển du lịch.

Gìn giữ nét đặc trưng văn hóa Lễ hội Vía bà Chúa xứ ảnh 5Người dân và du khách dâng hương cúng bà Chúa xứ. Ảnh: Nhựt An – TTXVN

Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp được xem là nơi hội tụ của nhiều giá trị to lớn về văn hóa, lịch sử, khảo cổ và tâm linh. Khu di tích này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích quốc gia năm 1989 và năm 2012 được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt về loại hình di tích khảo cổ, kiến trúc nghệ thuật.

Nhựt An

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm