Giao thông thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Giao thông thông thoáng sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch
Các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố như Xa lộ Hà Nội (ngã tư Thủ Đức), Quốc lộ 22, Quốc lộ 1A (đoạn Ngã Tư Ga, Ngã tư An Sương) khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng kẹt xe như những năm trước.   

Hành khách xuống bến xe Miền Tây sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Hành khách xuống bến xe Miền Tây sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Tại bến xe miền Đông, từ khoảng 4 giờ chiều, trước cổng vào đường Đinh Bộ Lĩnh, do lượng xe chở khách cập bến nhiều nên gây ùn ứ, nhưng chỉ trong khoảng 5 phút. Còn tại bến xe Miền Tây, giao thông diễn ra ổn định. Theo thường lệ, từ khoảng 7 giờ đến 9 giờ tối nay, lượng xe máy từ các tỉnh miền Tây lên Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đông đúc, có thể gây ùn ứ tại một số đoạn trên Quốc lộ 1A hoặc đường dẫn vào thành phố. 

Phương tiện lưu thông ổn định trên cầu Bình Điền, Quốc lộ 1A thuộc huyện Bình Chánh chiều ngày 2/1/2017. Ảnh: Tràng Dương-TTXVN
Phương tiện lưu thông ổn định trên cầu Bình Điền, Quốc lộ 1A thuộc huyện Bình Chánh chiều ngày 2/1/2017. Ảnh: Tràng Dương-TTXVN
Trong khi đó, tại phà Cát Lái (quận 2), trong ngày 02/01, lượng phương tiện qua phà đạt khoảng 70.000 lượt, chủ yếu từ Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai qua quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
   


Quốc lộ 1A đoạn từ vòng xoay An Lac (quận Bình Tân) đến ngã tư Tân Kiên (huyện Bình Chánh) khá thông thoáng trong chiều ngày 2/1/2017. Ảnh: Tràng Dương-TTXVN
Quốc lộ 1A đoạn từ vòng xoay An Lac (quận Bình Tân) đến ngã tư Tân Kiên (huyện Bình Chánh) khá thông thoáng trong chiều ngày 2/1/2017. Ảnh: Tràng Dương-TTXVN
Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Quản lý Bến phà Thanh niên xung phong (phụ trách phà Cát Lái), cho biết, trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch, đơn vị này đã đưa vào hoạt động 7 phà có tải trọng từ 100 tấn đến 200 tấn vận chuyển khách (tăng 2 phà so với ngày thường); đồng thời chủ động chuẩn bị một số phà nhỏ để sẵn sàng giải tỏa hành khách, nên tình trạng ùn ứ không diễn ra./.  
      
Lượng phương tiện từ các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long đổ về cửa ngõ phía Tây Sài Gòn rất đông nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Lượng phương tiện từ các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long đổ về cửa ngõ phía Tây Sài Gòn rất đông nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Có thể bạn quan tâm