Giao lưu văn nghệ giữa các cơ quan báo chí Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh

 Giao lưu văn nghệ giữa các cơ quan báo chí Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếp nối thành công từ chương trình lần I, chương trình năm nay có sự tham gia của hơn 100 diễn viên cùng hàng trăm cổ động viên đến từ các cơ quan, đơn vị: Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, Cơ quan thường trực báo Nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II và Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. 

Tiết mục ca múa “Việt Nam quê hương tôi”, của Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam chào mừng Liên hoan. Ảnh: Mạnh Linh (TTXVN)
Tiết mục ca múa “Việt Nam quê hương tôi”, của Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam chào mừng Liên hoan. Ảnh: Mạnh Linh (TTXVN)

Với 18 tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu, hấp dẫn như “Việt Nam quê hương tôi” của Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam” của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất,…và nhiều tiết mục đơn ca, song ca xuất sắc của các giọng ca như Ngọc Luân (Cơ quan thường trú VOV tại Thành phố Hồ Chí Minh), Anh Linh (Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất), Đức Minh - Ngọc Minh (Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II)... đã làm nên một chương trình văn nghệ vui tươi và sôi động.

Ban tổ chức tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia trong buổi chương trình. Ảnh: Mạnh Linh (TTXVN)
Ban tổ chức tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia trong buổi chương trình. Ảnh: Mạnh Linh (TTXVN)

Phát biểu tại chương trình giao lưu, ông Nguyễn Tiến Lễ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam cho biết: Chương trình là cầu nối quan trọng giữa các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị kết nghĩa, nhằm tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, công nhân viên chức của các đơn vị. Ông Nguyễn Tiến Lễ mong muốn, chương trình sẽ ngày càng thu hút các đơn vị mới tham gia, tiến tới trở thành một chương trình giao lưu văn nghệ uy tín và ý nghĩa tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

Tiết mục song ca " nhớ về Pác Bó", của đơn vị Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất thể hiện. Ảnh: Mạnh Linh (TTXVN)
Tiết mục song ca " nhớ về Pác Bó", của đơn vị Cảng Hàng Không Quốc Tế Tân Sơn Nhất thể hiện. Ảnh: Mạnh Linh (TTXVN)
chương trinh giao lưu văn nghệ "hát về quê hương đất nước" lần thứ II đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ảnh: Mạnh Linh (TTXVN)
chương trinh giao lưu văn nghệ "hát về quê hương đất nước" lần thứ II đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ảnh: Mạnh Linh (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm