Giao lưu nghệ thuật chào mừng Ngày hội Hữu nghị thanh niên biên giới

Giao lưu nghệ thuật chào mừng Ngày hội Hữu nghị thanh niên biên giới
Đến dự có đồng chí Đặng Trọng Sơn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; lãnh đạo Tỉnh đoàn Cao Bằng, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; trên 500 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Cao Bằng (Việt Nam) và 27 ĐVTN Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) cùng đông đảo quần chúng nhân dân.

Các đại biểu và đông đảo đoàn viên thanh niên, quần chúng nhân dân tham dự chương trình nghệ thuật.
Các đại biểu và đông đảo đoàn viên thanh niên, quần chúng nhân dân tham dự chương trình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, mang đậm bản sắc văn hoá của các dân tộc tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) được thể hiện bởi ĐVTN 2 nước như các tiết mục: "Giai điệu Tổ quốc", múa "Hương trà vùng cao", hát then "Mời rượu năm mới" của Cao Bằng (Việt Nam) và các tiết mục: "Sùng Tả tươi đẹp", múa “Cô gái dân tộc Choang” (Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc)...

Thanh niên Cao Bằng (Việt Nam) biểu diễn tiết mục hát then "Mời rượu năm mới" mang đậm bản sắc dân tộc Tày Cao Bằng.
Thanh niên Cao Bằng (Việt Nam) biểu diễn tiết mục hát then "Mời rượu năm mới" mang đậm bản sắc dân tộc Tày Cao Bằng.

Đêm giao lưu nghệ thuật đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả về văn hóa Việt Nam - Trung Quốc, qua đó bồi đắp thêm tình thân ái, hữu nghị, góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó, hợp tác giữa hai nước Việt - Trung.
 
Thanh niên Thành phố Sùng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc) biểu diễn điệu múa "Cô gái dân tộc Choang".
Thanh niên Thành phố Sùng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc) biểu diễn điệu múa "Cô gái dân tộc Choang".
Báo Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm