Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam

Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam
Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam ảnh 1Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đón, nói chuyện thân mật với Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhân dịp đến thăm TTXVN, dự giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu TTXVN. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Trong không khí sôi nổi chào mừng 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 75 năm Ngày truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam, chiều 15/6, tại Hà Nội, Bộ Công an và Thông tấn xã Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam trong công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam ảnh 2Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đưa Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi làm việc tại Trụ sở TTXVN. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đồng chủ trì Chương trình giao lưu.

Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam ảnh 3 Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các lãnh đạo Bộ tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Tăng cường phối hợp chặt chẽ, sâu rộng và hiệu quả hai cơ quan

Giới thiệu khái quát lịch sử thành lập và phát triển của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi cho biết, trong 75 năm qua, TTXVN luôn đặc biệt coi trọng công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; góp phần động viên, cổ vũ các phong trào thi đua; phản ánh chân thực, khách quan, sinh động những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. TTXVN góp phần tôn vinh, nhân rộng những tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hết lòng phục vụ nhân dân.

Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam ảnh 4Các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới; yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh trên mặt trận thông tin ngày càng gay go, phức tạp, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi khẳng định, TTXVN sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành, tăng cường phối hợp và tạo ra các sản phẩm thông tin mới, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và độ lan tỏa của thông tin; khẳng định vai trò, vị thế cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực quốc gia, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó thông tin tuyên truyền về công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam ảnh 5Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TTXVN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Nhân dịp này, lãnh đạo TTXVN mong muốn Đảng ủy Công an Trung ương - lãnh đạo Bộ Công an luôn đồng hành, ủng hộ, quan tâm và tạo điều kiện giúp TTXVN hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ; tuyên truyền rộng rãi các chiến công, thành tích của ngành Công an, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân. Bộ Công an có cơ chế thuận tiện cung cấp nguồn tin cho TTXVN về kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự, giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; có cơ chế phát ngôn kịp thời về các vụ việc “nóng”, đột xuất, bất ngờ, nhằm định hướng dư luận.

Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam ảnh 6Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Diễm Quỳnh - TTXVN

Nêu rõ sức mạnh lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và nhân dân luôn ghi nhận, tôn vinh những tấm gương cán bộ, chiến sĩ “vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”; mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, thành lập nhiều thành tích, chiến công đã tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam ảnh 7Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các nhà báo tiêu biểu của TTXVN có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và TTXVN về công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Nhấn mạnh vai trò, chức năng thông tin của Thông tấn xã Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành khẳng định, trước bối cảnh những thách thức do tác động tình hình thế giới và khu vực, Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế sâu rộng, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, hoạt động manh động với nhiều thủ đọa tinh vi, nguy hiểm. Trong khi đó, những biểu hiện rời xa mục tiêu, lý tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang làm xói mòn lòng tin của nhân dân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Bối cảnh đó tác động không nhỏ đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình hiện nay.

Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam ảnh 8Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể, cá nhân của TTXVN có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và TTXVN. Ảnh: Diễm Quỳnh - TTXVN

Để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị TTXVN tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các phóng viên, biên tập viên bám sát thực tiễn hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, có những tác phẩm báo chí chất lượng cao, hấp dẫn về đề tài an ninh, trật tự trên các phương tiện thông tin, truyền thông của TTXVN. Bên cạnh đó, TTXVN tích cực tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của lực lượng Công an nhân dân, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu học tập, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy và xây dựng hình ảnh đẹp của công an trong lòng nhân dân.

Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam ảnh 9Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc TTXVN trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tấn" cho lãnh đạo Bộ Công an. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Trong phần giao lưu với các điển hình tiên tiến, Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xác định rõ trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, Công an quận 9 đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ. Cán bộ chiến sĩ nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, lĩnh vực trọng điểm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn cùng đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Theo đó, cách đây 5 năm, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn từ 300 - 400 vụ/năm, nay đã giảm xuống dưới 200 vụ, tỷ lệ phá án đạt trên 75%, phá án rất nghiêm trọng đạt trên 90%. Đặc biệt, lực lượng phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các băng, nhóm tội phạm mang tính chất “xã hội đen”, tội phạm có tổ chức, kéo giảm tội phạm cướp - cướp giật trên đường phố; giải quyết căn cơ tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ngày một tốt hơn, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng công an.

Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam ảnh 10Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TTXVN trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thông tấn" cho Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu Bộ Công an. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Để chủ động công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian tới, Đại tá Trang Viết Thanh cho biết, cán bộ chiến sĩ công an đảm bảo yêu cầu vững về chính trị, nắm chắc về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, thông thạo về ngoại ngữ và công nghệ thông tin, am hiểu và nắm chắc địa bàn, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam ảnh 11Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TTXVN trao tặng bằng khen cho 8 tập thể thuộc Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và TTXVN. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Phát huy vai trò lực lượng Công an chính quy cơ sở trong những năm qua, Đại úy Thạch Bình, Trưởng Công an xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết, vận dụng lời dạy “gần dân, sát dân” của Bác, Đại úy Thạch Bình xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con. Nhận thấy bà con có nhu cầu kiến thức tiếng dân tộc Khmer, anh đã vận động và tổ chức lớp học dạy tiếng dân tộc cho người dân. Ngoài ra, Đại úy Bình còn thường xuyên hớt tóc miễn phí cho các em nhỏ và vận động các mạnh thường quân trao tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam ảnh 12Giao lưu điển hình tiên tiến giữa các nhà báo tiêu biểu TTXVN với điển hình tiên tiến của lực lượng Công an nhân dân trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Ảnh: Hoàng Việt - TTXVN

Tương tự, bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Thượng úy K’ Hùng, cán bộ Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Bình Thuận tích cực tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng như tuyên truyền pháp luật; công trình, phần việc thanh niên; vệ sinh môi trường; thăm, tặng quà gia đình chính sách, người khó khăn, cấp phát thuốc, tặng học bổng, nhận đỡ đầu, hiến máu tình nguyện; đảm nhận hơn 13 công trình, phần việc mới; duy trì 2 mô hình “1 nhất, 3 không”, “Dân vận khéo”…

Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam ảnh 13Các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Chia sẻ về quá trình tác nghiệp trong Chương trình, phóng viên Nguyễn Xuân Tùng, Ban Biên tập tin Trong nước (TTXVN) cho biết, mảng thông tin công an có 3 yêu cầu: chính xác, kịp thời và hữu ích, nhất là phải đánh giá đúng tính chất, mức độ của những vấn đề nhạy cảm. Trong bối cảnh báo chí đa dạng, không chỉ các cơ quan báo chí cạnh tranh nhau mà còn phải cạnh tranh với mạng xã hội, trong khi các thông tin an ninh trật tự luôn là những tin nóng, thu hút rất lớn lượng quan tâm của người dân. Điều này đòi hỏi phóng viên phải luôn cơ động, sẵn sàng nắm bắt thông tin, tác nghiệp bất cứ địa điểm và thời gian ngày đêm. Do lĩnh vực rộng liên quan đến nhiều ngành nên việc xây dựng các mối quan hệ công tác, các đầu mối thông tin... để kiểm tra, xác minh thông tin, nguồn tin là vô cùng quan trọng để đáp ứng được yêu cầu về tính chính xác, kịp thời.

Phóng viên Nguyễn Xuân Tùng chia sẻ, thông tin an ninh, trật tự, nhất là chủ đề an ninh phi truyền thống luôn là ẩn chứa tính chất nhạy cảm về chính trị, xã hội, ảnh hưởng đến sinh mệnh con người hay cả một ngành, một lĩnh vực, thậm chí cả quốc gia... nên phóng viên phải trau dồi kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị để có được sự nhạy bén khi xử lý thông tin, giảm thiểu những vấn đề tiêu cực phát sinh từ thông tin, hoặc gây hoang mang dư luận....

Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam ảnh 14Giao lưu điển hình tiên tiến giữa các nhà báo tiêu biểu TTXVN với điển hình tiên tiến của lực lượng Công an nhân dân trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Đồng quan điểm, phóng viên Bùi Doãn Tấn, Ban Biên tập Ảnh (TTXVN) cho biết, phóng viên theo dõi thông tin liên quan đến mảng an ninh trật tự, nội chính đòi hỏi sự nhiệt tình, phán đoán vấn đề diễn ra, không ngại khó, ngại khổ; phối hợp tốt với đồng nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, mỗi phóng viên phải tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về các luật.. và có các đầu mối để kiểm chứng thông tin chuẩn xác, kịp thời. Khi đến đâu tác nghiệp, phóng viên luôn phải xác định góc độ, thời gian, địa điểm để có được hình ảnh toàn diện nhất, thể hiện khách quan về vụ việc.

Giao lưu điển hình tiên tiến Công an nhân dân và các nhà báo tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam ảnh 15Các tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Nhân dịp này, lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tấn” cho 7 cá nhân thuộc Bộ Công an; tặng Bằng khen của Thông tấn xã Việt Nam cho 8 tập thể thuộc Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Thông tấn xã Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Công an trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 3 tập thể và 3 cá nhân thuộc Thông tấn xã Việt Nam có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Thông tấn xã Việt Nam.

Diệp Trương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm