Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản trang trọng, an toàn phòng dịch

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản trang trọng, an toàn phòng dịch

Sáng 26/5 (tức ngày 15/4 âm lịch), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản phật lịch 2565 – dương lịch 2021.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản trang trọng, an toàn phòng dịch ảnh 1 Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên đọc diễn văn khai mạc. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh làn sóng thứ tư đại dịch COVID-19 ở trong nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ với quy mô nội bộ, ít người tham dự, nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng, đầy đủ các nghi thức tôn giáo. Đại lễ được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình An Viên và phát trực tuyến trên các mạng xã hội để phật tử cả nước đều được đón nhận không khí kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều bộ, ban, ngành gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại Đại lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã đọc thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Trong thông điệp, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhắc đến những biến động của thế giới, khủng hoảng nghiêm trọng về dịch bệnh, môi trường, biến đổi khí hậu và xung đột. Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhắc nhở: “Chúng ta phải chung tay làm việc cùng nhau trong việc giải quyết những thách thức khôn lường đang diễn ra hằng ngày. Đại dịch COVID-19 đã khiến cả thế giới nhận ra rằng chúng ta cần sát cánh bên nhau và phải cùng nhau hành động vì mục tiêu và lợi ích chung”.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản trang trọng, an toàn phòng dịch ảnh 2 Đại lễ Phật đản PL.2565 được tổ chức nội bộ, không tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Theo Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, các quôc gia cần ngồi lại với nhau, hợp tác tìm giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, chia sẻ bình đẳng trong việc tiếp cận vaccine phòng, chống dịch COVID-19, không có sự phân biệt. Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi mọi người nêu cao sự đồng thuận, đoàn kết chung tay cùng Chính phủ và toàn xã hội vượt qua đại dịch, ổn định đời sống, và phát triển đất nước.

Mùa Phật đản năm nay diễn ra vào dịp có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của Giáo hội. Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Đức Pháp chủ ghi nhận, biểu dương công đức của các tăng, ni, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đã đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm làm trang nghiêm đạo pháp, trang nghiêm Giáo hội với nhiều thành tựu Phật sự vô cùng ý nghĩa. Điều đó đã khẳng định chặng đường 40 năm thành lập, phát triển và hội nhập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là kết quả kế thừa tinh hoa truyền thống 2.000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản trang trọng, an toàn phòng dịch ảnh 3 Đại lễ Phật đản PL.2565 được tổ chức trang trọng tại Việt Nam Quốc tự, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Chúc tăng, ni, cư sĩ, nhân dân và phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước đón mùa Phật đản an lành, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng chúc mừng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đất nước ta kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa đảm bảo an toàn về sức khỏe cho nhân dân trong cuộc chiến chống COVID-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Trong diễn văn về Phật đản, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khẳng định: Đại lễ Phật đản – Vesak là lễ hội thiêng liêng của hàng triệu tăng, ni, tín đồ Phật giáo trên thế giới. Đại lễ trở nên ý nghĩa hơn khi vào những ngày tháng 5 này Liên hợp quốc tổ chức Vesak nhằm phát đi thông điệp về bất bạo động và phụng sự tha nhân trong bối cảnh gia tăng sự bất bình đẳng và thiếu độ lượng hiện nay trên toàn cầu. Nhân loại đang chịu thảm họa của đại dịch COVID-19, thế giới thực hiện giãn cách xã hội, Liên hợp quốc đã tổ chức kính mừng Đại lễ Vesak bằng hình thức trực tuyến kết nối nhiều quốc gia để mỗi người cùng nhau suy ngẫm về cuộc đời Đức Phật, nhằm tiếp nhận nguồn cảm hứng từ những lời dạy minh triết của Ngài, để thế giới luôn luôn bình đẳng và phát triển bền vững.

Đại lễ Phật đản năm nay đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2021). Hòa thượng Thích Gia Quang mong muốn những người con Phật cùng nhau thực hiện lý tưởng và lời dạy của Đức Phật, nỗ lực tu tập, luôn tôn trọng sự sống và môi trường sống của muôn loài, khuyến khích mối liên hệ tương giao, hòa bình giữa con người với con người, giữa con người với các loài cộng sinh, chung sống hòa hợp trên nền tảng từ, bi, hỷ, xả đem lại đời sống hỷ lạc không khổ đau.

Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng mong mỗi người con Phật vượt lên trên sự cám dỗ của vật chất, hóa giải nghiệp chướng; thể hiện là một sứ giả hòa bình, cùng nhau chung sống hòa hợp trên nền tảng giới luật, thực hiện một đời sống đạo đức vị tha, kiến tạo một thế giới hòa bình, an lạc. Các cấp Giáo hội, các địa phương cần có nhiều hoạt động Phật sự sáng tạo, thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại Đại lễ, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã đọc Thư chúc mừng của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi tới chư vị giáo phẩm, tăng, ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản phật lịch 2565 – dương lịch 2021. Trong thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ: Phát huy truyền thống “hộ quốc, an dân”, hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”, trong năm qua các cấp Giáo hội đã đoàn kết cùng với nhân dân cả nước có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả để tham gia phòng, chống dịch, cứu trợ nạn nhân thiên tai tại các tỉnh miền Trung, tham gia tích cực các chương trình an sinh xã hội và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với giá trị đóng góp cho cộng đồng trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ tin tưởng rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, các giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực của Phật giáo để cùng nhân dân cả nước vượt qua đại dịch COVID-19, đồng thời mong muốn chư tôn đức giáo phẩm và toàn thể tăng, ni, phật tử sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch trên tinh thần vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Chu Thanh Vân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm