Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tích cực làm từ thiện và hỗ trợ phòng, chống dịch

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tích cực làm từ thiện và hỗ trợ phòng, chống dịch

Sáng 16/1, tại Việt Nam Quốc tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2021.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tích cực làm từ thiện và hỗ trợ phòng, chống dịch ảnh 1Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

 Quang lâm chứng minh Hội nghị có Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tích cực làm từ thiện và hỗ trợ phòng, chống dịch ảnh 2Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao tình cảm, công đức mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đã đóng góp cho Thành phố trong năm qua, bằng hoạt động đồng hành, tuân thủ các chủ chương, chính sách của Nhà nước và tích cực tham gia các chương trình thi đua yêu nước, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tích cực làm từ thiện và hỗ trợ phòng, chống dịch ảnh 3Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt NamThành phố, bà Phan Kiều Thanh Hương đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đoàn kết, hòa hợp, phát triển, có những hoạt động thiết thực đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo và sự phát triển của Thành phố. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử phát huy những kết quả tích cực trong công tác Phật sự năm 2021 để tiếp tục cùng Thành phố thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt tình hình dịch COVID-19; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống tốt.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đề nghị, Giáo hội phật giáo các cấp phát huy vai trò của tổ chức thành viên Mặt trận theo tinh thần phụng đạo, yêu nước; ủng hộ và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, thể hiện truyền thống “đồng hành cùng dân tộc” của Phật giáo Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tích cực làm từ thiện và hỗ trợ phòng, chống dịch ảnh 4Trao tặng Bằng Tuyên dương Công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho các cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác phật sự năm 2021. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Báo cáo công tác Phật sự năm 2021 cho thấy, trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống xã hội của Thành phố, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cấp Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn Thành phố chấp hành nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tích cực hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và làm tốt công tác từ thiện xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tích cực làm từ thiện và hỗ trợ phòng, chống dịch ảnh 5Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự lễ khánh thành văn bia giới thiệu Việt Nam Quốc tự. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Trong năm 2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đã triển khai đa dạng các hoạt động từ thiện xã hội với tổng giá trị trên 1.048 tỷ đồng; đóng góp 1,5 tỷ đồng cho quỹ mua vaccine COVID-19; hỗ trợ tài chính, máy thở, phương tiện y tế giúp nhân dân Ấn Độ, Lào, Campuchia phòng, chống dịch COVID-19 gần 6 tỷ đồng.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố đã tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử, Phật giáo đồ tích cực tham gia, góp phần tạo nên thành công của ngày hội bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thành phố; lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố tích cực tham gia vào các đoàn thể, tổ chức nhà nước, giữ vững tiềm năng và phát huy vai trò Đạo pháp - Dân tộc trong các thời kỳ; chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ X nhiệm kỳ 2021-2026 cho 21 đơn vị Phật giáo quận/huyện và thành phố Thủ Đức.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tích cực làm từ thiện và hỗ trợ phòng, chống dịch ảnh 6Nhân dịp này, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng một số tự viện tổ chức trao tặng 1.000 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Hội nghị cũng thông qua chương trình Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố năm 2022 với những nhiệm vụ quan trọng như: Tiếp tục duy trì, phát huy có hiệu quả việc tổ chức Pháp hội Dược Sư “Kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận” nhân dịp Tết Nguyên đán, Đại lễ Phật đản, khóa An cư kiết hạ, Pháp hội Vu lan…; xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027; tăng cường công tác quản trị Giáo hội bằng phương tiện công nghệ số; xây dựng Giáo hội Thành phố thông minh, năng động, sáng tạo; duy trì công tác vận động Tăng Ni, Phật tử, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đóng góp tịnh tài, tịnh vật thực hiện các chương trình từ thiện nhằm nêu cao tinh thần Từ bi của đạo Phật…

Cũng tại Hội nghị, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tấn phong giáo phẩm cho các Tăng Ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh gồm 14 Hòa thượng, 50 Thượng tọa, 32 Ni trưởng, 56 Ni sư.

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm