Giảng viên Trường Đại học Phan Châu Trinh nhận giải thưởng Nghiên cứu biển Đông 2015

Giảng viên Trường Đại học Phan Châu Trinh nhận giải thưởng Nghiên cứu biển Đông 2015
Tiến sĩ Lê Tiến Công (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao giải.
Tiến sĩ Lê Tiến Công (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao giải. 
Đó là tiến sĩ Lê Tiến Công, giảng viên môn lịch sử (Khoa Xã hội và nhân văn) với công trình nghiên cứu mang tên “Tổ chức phòng thủ và hoạt động bảo vệ vùng biển miền Trung dưới triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1885”.
Tiến sĩ Công cho biết công trình này được triển khai từ luận văn thạc sĩ hồi năm 2006 và bảo vệ luận án tiến sĩ năm 2015, sau đó có nhiều sửa chữa, bổ sung để hoàn thiện hơn.

Giải công trình nghiên cứu còn lại được trao cho nhóm tác giả Phạm Ngọc Đức, Trần Thị Mai Phương, Phạm Thuý Hà của Học Viện Quản lý Giáo dục. Mỗi công trình được trao giải có giá trị 50 triệu đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao thưởng cho 5 tác phẩm ở hạng mục “Báo chí về biển Đông”, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng; 12 bài ở hạng mục “Bài nghiên cứu về biển Đông” và 9 bài nghiên cứu đạt giải xuất sắc, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

Được biết, đây là giải thưởng được Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu biển Đông phát động nhằm hỗ trợ việc nghiên cứu và viết bài về biển Đông cho các tác giả, nhóm tác giả trong và ngoài nước.
Theo baoquangnam.vn

Có thể bạn quan tâm