Giáng sinh 2022: Đồng bào có đạo đồng hành, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh

Giáng sinh 2022: Đồng bào có đạo đồng hành, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh

Ngày 22/12, các Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm và chúc mừng các cơ sở Công giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh nhân dịp Giáng sinh năm 2022 và chào đón năm mới Quý Mão 2023.

Giáng sinh 2022: Đồng bào có đạo đồng hành, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh ảnh 1Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk thăm, chúc mừng Tòa Giáo mục Buôn Mê Thuột nhân dịp Giáng sinh 2022. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Đoàn công tác đã đến thăm Tòa Giáo mục Buôn Mê Thuột, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk, Ban đại diện Tin lành tỉnh Đắk Lắk và một số cơ sở Công giáo, Tin lành trên địa bàn Đắk Lắk.

Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến các linh mục, chức sắc cùng đồng bào trong tỉnh và thông tin những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của địa phương trong năm nay. Theo đó, năm 2022, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh dần phục hồi và phát triển, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trong đó, nổi bật là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 93.000 tỷ đồng (tăng hơn 8%), tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 9.100 tỷ đồng (tăng 11%), hộ nghèo giảm 1,7%...

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định, có được những kết quả này là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân, trong đó có đồng bào Công giáo, Tin lành; đồng thời mong muốn, các vị chức sắc và đồng bào có đạo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, phát huy những thành tích đã đạt được, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh.

Giáng sinh 2022: Đồng bào có đạo đồng hành, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh ảnh 2Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk thăm, chúc mừng Giáng sinh 2022 tại Ban đại diện Tin lành tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Trong không khí thân mật, ấm cúng, đại diện các cơ sở tôn giáo gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành đã quan tâm, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng, tạo mọi điều kiện để người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; khẳng định tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng, phát triển tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 217.000 đồng bào Công giáo và hơn 198.810 người theo đạo Tin Lành.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm