Giáng sinh 2016: Rộn ràng Giáo xứ Kim Phát

Giáng sinh 2016: Rộn ràng Giáo xứ Kim Phát

Giáo xứ Kim Phát thuộc Giáo phận Buôn Ma Thuột gồm 8 giáo họ với hơn 3.000 giáo dân. Hơn 2 tuần nay, việc trang trí nơi thờ tự, nhà ở đón Giáng sinh và mừng năm mới được giáo dân ở đây chuẩn bị khá chu đáo. Anh Nguyễn Văn Long, 41 tuổi, giáo dân Giáo xứ Kim Phát cho biết: Năm nay thời tiết bất lợi nên việc thu hái cà phê kéo dài, tốn nhiều thời gian, công sức. Tuy nhiên, theo truyền thống của đồng bào công giáo, các thành viên trong gia đình vẫn dành nhiều thời gian trang trí nhà cửa với cây thông, hang đá, đèn… với mong ước một năm mới vui tươi, an lành.

Các tuyến đường giao thông thôn, buôn ở giáo xứ Kim Phát được trang trí điện, cây thông noel lung linh sắc màu. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Các tuyến đường giao thông thôn, buôn ở giáo xứ Kim Phát được trang trí điện, cây thông noel lung linh sắc màu. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
 

Cùng với việc trang hoàng nhà cửa, làm hang đá, dựng cây thông, giáo dân Kim Phát còn thể hiện lòng kính Chúa bằng việc trang trí cho nhà thờ Giáo xứ thêm lộng lẫy, trang nghiêm. Tại các giáo họ Micae, Thánh Gia, Anrê-Dũng Lạc, Công Chính, Guise, giáo dân cùng nhau trang trí nhà nguyện, nơi thờ tự, các tuyến đường thêm rực rỡ, lung linh sắc màu. Ông Phạm Văn Đình - 47 tuổi vui vẻ chia sẻ: Đàn ông cùng nhau trang trí điện chiếu sáng, phông chữ, phụ nữ thì quét dọn vệ sinh khuôn viên nhà thờ, đường vào thôn. Chúng tôi mỗi người một việc nên việc trang trí nhà thờ sẽ nhanh chóng hoàn tất.

 

Theo Linh mục quản xứ Giáo xứ Kim Phát Phạm Thế Truyền, khác với mọi năm, Giáng sinh năm nay Hội đồng Giáo xứ Kim Phát kêu gọi giáo dân sống dọc Quốc lộ 27 không trang trí điện, cổng chào, cây thông Noel, hang đá… ở hai bên đường để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Giáo xứ Kim Phát cũng vận động từ giáo dân, các tổ chức, xây dựng 11 nhà tình thương tặng hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trong dịp Giáng sinh này để các hộ ổn định cuộc sống, đón Giáng sinh, năm mới đầm ấm an lành. Đêm Giáng sinh 24/12, Giáo xứ Kim Phát không tổ chức văn nghệ mà dành nhiều thời gian cho giáo dân cầu nguyện và xem tái diễn lại cuộc đời của Chúa Giê-su. Giáng sinh được tổ chức với tinh thần “Đoàn kết-Vui tươi-An toàn-Tiết kiệm”.

 

Các ban, ngành, đoàn thể huyện Cư Kuin đã đến thăm hỏi, chúc mừng các Linh mục, tín đồ và bà con giáo dân nhân dịp Giáng sinh; hỗ trợ Giáo xứ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để giáo dân có một mùa Giáng sinh vui tươi, an lành./.

Có thể bạn quan tâm