Giàng Seo Châu – Tài năng trẻ nơi vùng cao Lào Cai

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở xã Mản Thẩn, anh Giàng Seo Châu (sinh năm 1986) sớm ý thức được phải học cho tốt để sau này không vất vả như bố mẹ và có thể đóng góp công sức của mình giúp đỡ quê hương.

Giang Seo Chau – Tai nang tre noi vung cao Lao Cai hinh anh 1Giàng Seo Châu luôn được đồng bào dân tộc tín nhiệm bởi anh là một lãnh đạo gần dân, có uy tín, luôn hết lòng vì sự phát triển của vùng đất Si Ma Cai. Ảnh: Hồng Ninh

Học xong phổ thông, anh thi đỗ vào Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam), sau đó học tiếp chương trình cao học và trở thành thạc sĩ người dân tộc Mông đầu tiên của huyện Si Ma Cai (Lào Cai).

Giang Seo Chau – Tai nang tre noi vung cao Lao Cai hinh anh 2Anh Giàng Seo Châu hướng dẫn đồng bào đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Ảnh: Hồng Ninh

Năm 2012, anh Giàng Seo Châu được điều về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mản Thẩn. Từ thời điểm này, người Mông nơi đây dần quen với hình ảnh một cán bộ trẻ luôn hết lòng chăm lo cho đời sống của đồng bào. Anh tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền tập trung phát triển kinh tế với việc đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất, đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, trồng rau trái vụ; triển khai thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới…

Giang Seo Chau – Tai nang tre noi vung cao Lao Cai hinh anh 3Anh Giàng Seo Châu (áo xanh, ngồi bên trái ảnh) hiện là Bí thư Đảng ủy xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai (Lào Cai). Ảnh: Hồng Ninh

Với những nỗ lực của mình, anh Giàng Seo Châu đã góp phần đưa Mản Thẩn trở thành xã đầu tiên của huyện Si Ma Cai đạt chuẩn nông thôn mới. Anh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2016 do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh bình chọn. Tại Đại hội tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3 tổ chức tại Hà Nội tháng 12/2020, anh tiếp tục được tuyên dương là tài năng trẻ tiêu biểu. Giàng Seo Châu hiện là Bí thư Đảng ủy xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai.

Hồng Ninh

Tin liên quan

Cựu binh Quàng Văn Sơn nhiệt tình xây dựng nông thôn mới

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La có nhiều thương binh, bệnh binh vượt qua khó khăn, thử thách để vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Một trong số đó là thương binh Quàng Văn Sơn, người dân tộc Thái, ở bản Giàn, xã Mường Bú, huyện Mường La.


Gương làm kinh tế giỏi của đồng bào Raglai

Sống trên vùng đất có khí hậu khô nóng quanh năm, đất đai cằn cỗi nhưng với bản lĩnh, quyết tâm không khuất phục nghèo khó, anh Chamaléa Hơ (44 tuổi, người Raglai ở xã Phước Trung, huyện miền núi Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp.


Đảng viên người Tày làm dân vận khéo

Luôn nhiệt tình, tận tâm với công việc, nhiều năm qua, đảng viên Triệu Thị Phòng, dân tộc Tày, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đã trở thành tấm gương sáng cho đồng bào các dân tộc trong vùng noi theo.


Những nữ bí thư chi bộ dân tộc Thái nói đi đôi với làm ở Con Cuông

Chi bộ đảng xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) là Chi bộ đảng đầu tiên miền Tây Nghệ An, được thành lập ngày 14/4/1931. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng cách mạng và phẩm chất kiên trung của người phụ nữ Việt Nam, nhiều phụ nữ dân tộc Thái ở vùng biên cương xã Môn Sơn đã khiến mọi người nể phục khi đảm nhận trách nhiệm là bí thư chi bộ, trưởng bản.



Đề xuất