Gian nan công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng sâu tại Sơn La

Gian nan công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng sâu tại Sơn La

Không như ở thành phố, thị trấn, nơi người dân có điều kiện hơn về chăm sóc sức khỏe, tại vùng sâu, vùng xa, biên giới như huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, các y bác sĩ phải băng rừng, vượt suối đến từng bản, từng nhà, thậm chí tới tận lán trên nương để thăm khám, phát thuốc cho người dân.

Gian nan công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng sâu tại Sơn La ảnh 1Các cán bộ y tế của Trạm Y tế xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La băng rừng, vượt suối đi khám sức khỏe cho người dân ở các bản vùng sâu, vùng xa. Ảnh: TTXVN phát

Trạm Y tế xã Mường Và, huyện Sốp Cộp hiện có 10 y, bác sĩ và điều dưỡng viên. Định kỳ mỗi tháng một lần, từ ngày 15 đến ngày 18, Trạm Y tế xã tổ chức lực lượng cùng trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc men cho Tổ công tác đi tới các bản vùng sâu, vùng xa, biên giới. Do địa hình chia cắt, dân cư phân bổ thưa thớt, cách xa nhau nên các cán bộ y tế nơi đây phải vượt đèo, băng suối để đến với người dân. Các điểm chăm sóc y tế cho người dân có thể đặt ở bất cứ đâu, từ nhà văn hóa đến điểm trường hay từng nhà, lán trên nương. Hành trang của Tổ y tế lưu động là một thùng, phích bảo quản thuốc, chiếc balo với nhiều loại vật tư y tế… được buộc gọn gàng trên xe máy.

Anh Hàng A Dơ, tuyên truyền viên y tế bản Phá Thóng, xã Mường Và chia sẻ, hàng tháng, Tổ y tế lưu động của Trạm Y tế xã Mường Và đi tiêm phòng cho trẻ em và khám sức khỏe cho người dân nên anh đã đi tới từng hộ gia đình để tuyên truyền về lợi ích của tiêm vaccine.

Anh Lậu Bả Dênh, ở bản Huổi Dương, xã Mường Và cũng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi các y, bác sĩ Trạm Y tế xã đến tận bản để tiêm phòng cho con, cháu.

Theo các y bác sĩ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, nếu không đến tận nơi tuyên truyền, vận động, giải thích về việc tiêm chủng rất có lợi thì ít trẻ được tiêm phòng đúng lịch và đủ mũi. Do đó, để người dân được hưởng quyền lợi chăm sóc y tế, các y, bác sĩ phải chấp nhận đối mặt với khó khăn, vất vả, trở ngại về thời tiết và đường sá đi lại.

Bác sĩ Nguyễn Thị Giáng Hương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mường Và thông tin, đường đến các bản rất khó khăn và xa xôi. Vì vậy, các thành viên trong Tổ Y tế lưu động của đơn vị luôn phải đi từ rất sớm để người dân không phải đợi.

Không chỉ tiêm phòng cho trẻ em, việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai, tiêm phòng COVID-19, khám - tư vấn sức khỏe cho người dân tại bản vùng sâu, vùng xa, biên giới cũng được thực hiện bởi các Tổ Y tế lưu động. Đây cũng là nỗ lực rất lớn của các y, bác sĩ tuyến cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, biên giới tại Sơn La.

Ông Lường Văn Xuân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp cho biết, thời gian qua, Trung tâm và các Trạm Y tế xã đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của huyện, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tổ chức triển khai tiêm phòng cho trẻ em, khám sức khỏe cho người dân nên việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng cơ bản được đảm bảo.

Được tuyên truyền, vận động, người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới đã có sự thay đổi tích cực. Họ mong muốn con em mình được tiêm phòng đầy đủ cũng như bản thân được khám - tư vấn sức khỏe thường xuyên. Đây là động lực giúp các cán bộ y tế cơ sở thêm yêu nghề. Tuy nhiên, họ cần được tạo thuận lợi và hỗ trợ nhiều hơn nữa trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nguyễn Cường - Duy Đông

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm