Giải pháp công nghệ cho vấn đề tắc nghẽn giao thông

Dvir Kenig, Giám đốc điều hành và là nhà đồng sáng lập của công ty Kiểm soát Giao thông Thông minh (ITC), giới thiệu công nghệ xử lý ách tắc giao thông bằng trí tuệ nhân tạo trong triển lãm công nghệ EcoMotion vừa qua tại Tel Aviv (Israel). Ảnh: japantime
Dvir Kenig, Giám đốc điều hành và là nhà đồng sáng lập của công ty Kiểm soát Giao thông Thông minh (ITC), giới thiệu công nghệ xử lý ách tắc giao thông bằng trí tuệ nhân tạo trong triển lãm công nghệ EcoMotion vừa qua tại Tel Aviv (Israel). Ảnh: japantime

Tình trạng ách tắc giao thông tại Israel đang ở gần mức nghiêm trọng nhất trong số các nền kinh tế phát triển, tuy nhiên vấn đề này có thể giải quyết được chỉ bằng một thuật toán. Đây là lời khẳng định của công ty ITC (Kiểm soát giao thông thông minh), một trong những doanh nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) của Israel, khi tham gia triển lãm công nghệ EcoMotion vừa qua tại Tel Aviv. Triển lãm này là nơi tập hợp công nghệ cao và các doanh nghiệp AI với hy vọng giúp phát triển giao thông hiệu quả và thân thiện hơn với môi trường.

Giải pháp công nghệ cho vấn đề tắc nghẽn giao thông ảnh 1Dvir Kenig, Giám đốc điều hành và là nhà đồng sáng lập của công ty Kiểm soát Giao thông Thông minh (ITC), giới thiệu công nghệ xử lý ách tắc giao thông bằng trí tuệ nhân tạo trong triển lãm công nghệ EcoMotion vừa qua tại Tel Aviv (Israel). Ảnh: japantimes.co.jp

ITC sử dụng một phần mềm AI để thu thập dữ liệu thời gian thực từ các camera giao thông, sau đó gửi hiệu lệnh đến các đèn giao thông dựa trên lưu lượng xe. Đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ ITC Dvir Kenig cho biết phần mềm này đã cho thấy hiệu quả trong việc ngăn ngừa vấn nạn tắc nghẽn giao thông, nếu can thiệp kịp thời. Theo đó, hai ngã tư sử dụng hệ thống này đã ghi nhận lưu lượng giao thông giảm tới 30%.

Công ty ITC cho rằng ách tắc giao thông là vấn đề nhức nhối trên toàn cầu, khi thống kê cho thấy trung bình một năm, mỗi tài xế sẽ mất khoảng 3 ngày gặp phải vấn đề này, đồng thời làm tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng tại Israel. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), hạ tầng giao thông tại Israel đang thụt lùi nghiêm trọng so với phần lớn các thành viên khác, trong khi tình trạng tắc đường thuộc nhóm tồi tệ nhất trong OECD.

Ngoài công nghệ kiểm soát giao thông, phần mềm AI để cảnh báo nguy hiểm cho người lái xe máy là một trong những sáng kiến nổi bật khác tại triển lãm EcoMotion lần này. Theo Giám đốc điều hành Rider Dome, Yoav Elgrichi, công nghệ hỗ trợ lái đã gần như phổ biến trên mọi xe ô tô, song xe máy lại chưa có ứng dụng này. Do đó, công ty đã cho ra mắt camera hành trình gắn phía trước và sau xe, tích hợp công nghệ AI để cảnh báo lái xe về các mối nguy hiểm xung quanh.

Đặng Ánh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm