Giải cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2015

Giải cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2015

Tham dự Giải có 371 vận động viên, trong đó có 120 nữ, đến từ 28 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong cả nước, gồm: Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắc Lắc, Đồng Nai, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Kiên Giang, Long An, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Tây Ninh, Thừa Thiên - Huế và Quân đội. 

Hai vận động viên "nhí" so tài tại Giải cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2015
Hai vận động viên "nhí" so tài tại Giải cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2015 

Tại Giải lần này, các vận động viên thi đấu cá nhân nam, nữ ở hai nội dung: cờ tiêu chuẩn và cờ chớp nhoáng, nhằm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất tham dự các giải trẻ cấp khu vực, châu lục và thế giới năm 2016. Các kỳ thủ xếp hạng nhất tại mỗi nhóm tuổi cờ tiêu chuẩn Giải năm 2015 sẽ được đề cử tham gia thi đấu chính thức tại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2016.
 

Các vận động viên thi đấu tại giải Cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2015.
Các vận động viên thi đấu tại giải Cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2015.


Có thể bạn quan tâm