Giải báo chí quốc gia 2014: Nhiều cá nhân tác giả đứng tên tác phẩm dự thi giành giải

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải Báo chí quốc gia năm 2014, ông Hà Minh Huệ cho biết: Một điểm tích cực nổi bật trong năm nay là có nhiều cá nhân - tác giả đơn đứng tên tác phẩm dự thi và được giải. Theo thống kê, trong số 118 tác phẩm thuộc 11 thể loại được giải, có tới 42 cá nhân tác giả được giải. Đây là con số ấn tượng, chưa năm nào đạt được.

Hội đồng Giải báo chí Quốc gia tổ chức Họp báo về Giải báo chí Quốc gia lần thứ IX – năm 2014. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Hội đồng Giải báo chí Quốc gia tổ chức Họp báo về Giải báo chí Quốc gia lần thứ IX – năm 2014. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Hôi đồng Giải báo chí quốc gia lần thứ IX năm 2014 đã nhận được 1.468 tác phẩm gửi dự thi. Qua 8 mùa Giải báo chí quốc gia, đây là năm thứ 3 liên tiếp có số tác phẩm gửi dự thi cao nhất, ở mức trên dưới 1.500 tác phẩm.

Kết quả, trong số 177 tác phẩm vào chung khảo có 118 tác phẩm được giải, gồm 9 giải A, 26 giải B, 54 giải C và 29 Khuyến khích.

Tại cuộc họp báo, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã công bố giải A ở các thể loại báo chí. Trong đó, giải A cho Ảnh báo chí thuộc về nhóm ảnh "Giải cứu thành công 12 công nhân bị nạn ở hầm thủy điện Đạ Dâng, Lâm Đồng" của nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.

Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ IX năm 2014 diễn ra tối 21/6/2015 tại Hà Nội với điểm nhấn là kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015).

Có thể bạn quan tâm