Gia Nghĩa - Đô thị cửa ngõ nam Tây Nguyên

Gia Nghĩa - Đô thị cửa ngõ nam Tây Nguyên
Gia Nghĩa hôm nay đang đổi thay từng ngày
Gia Nghĩa hôm nay đang đổi thay từng ngày 

Được thành lập từ năm 2005, Gia Nghĩa hiện có dân số khoảng 60.000 người, với 21 dân tộc anh em cùng chung sống gồm: Kinh, M’Nông, Mạ, Thái, Dao, Ê-đê… 

Quan tâm, chăm lo cho hộ nghèo là một trong những mục tiêu chính của Đảng bộ, Chính quyền và các đoàn thể ở thị xã Gia Nghĩa. Trong ảnh: Cấp phát gạo cho các hộ nghèo tại xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa
Quan tâm, chăm lo cho hộ nghèo là một trong những mục tiêu chính của Đảng bộ, Chính quyền và các đoàn thể ở thị xã Gia Nghĩa. Trong ảnh: Cấp phát gạo cho các hộ nghèo tại xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa 

Nhờ sự đầu tư về cơ sở vật chất giáo dục, đến nay, 100% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo và tiểu học ở thị xã Gia Nghĩa đã được đến trường, lớp học
Nhờ sự đầu tư về cơ sở vật chất giáo dục, đến nay, 100% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo và tiểu học ở thị xã Gia Nghĩa đã được đến trường, lớp học 

Từ một huyện khó khăn, cơ sở hạ tầng yếu kém, đến nay, Gia Nghĩa đã trở thành đô thị hiện đại, xanh, sạch, đẹp với đặc trưng riêng của khu vực Nam Tây Nguyên. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã luôn đạt mức cao, riêng năm 2016 đạt trên 21%.

Trồng rau an toàn đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ đồng bào dân tộc ở thị xã Gia Nghĩa
Trồng rau an toàn đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ đồng bào dân tộc ở thị xã Gia Nghĩa 

Nhờ khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, nông dân vùng ven thị xã Gia Nghĩa phát triển mạnh các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như: sầu riêng, chanh dây…
Nhờ khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, nông dân vùng ven thị xã Gia Nghĩa phát triển mạnh các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như: sầu riêng, chanh dây… 

Cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, mạng lưới điện, nước sinh hoạt từng bước hoàn chỉnh. Công tác phổ cập giáo dục được củng cố và giữ vững với 8/8 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non và tiểu học. 

Bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống bản địa là ưu tiên hàng đầu của thị xã Gia Nghĩa trên con đường phát triển
Bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống bản địa là ưu tiên hàng đầu của thị xã Gia Nghĩa trên con đường phát triển 

Nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc cũng được khôi phục như: lễ hội xuân Liêng Nung, lễ hội Mừng mùa, lễ hội Đâm trâu, lễ Kết nghĩa… Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được cải thiện.
 
Thị xã Gia Nghĩa nổi tiếng với những đồi chè xanh mướt
Thị xã Gia Nghĩa nổi tiếng với những đồi chè xanh mướt 

Thời gian tới, Gia Nghĩa sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, nhằm phát triển đô thị nhanh, bền vững trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, phấn đấu trở thành thành phố trước năm 2020.
 
Ngọc Tâm - Hưng Thịnh - Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm