Gia Lâm huy động nhiều nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tuyến đường Dương Xá - Đông Dư (huyện Gia Lâm) được thành phố đầu tư đồng bộ.
Tuyến đường Dương Xá - Đông Dư (huyện Gia Lâm) được thành phố đầu tư đồng bộ.

Về đích nông thôn mới từ năm 2018, từ đó đến nay, huyện Gia Lâm đã có nhiều khởi sắc và thay đổi tích cực nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, với mục tiêu phát triển thành quận vệ tinh trong tương lai gần của Thủ đô, Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lâm không ngừng nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực phấn đấu đạt kế hoạch đề ra. Để triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, đồng thời xây dựng huyện Gia Lâm thành quận, giai đoạn 2021 - 2025, Đảng bộ và nhân dân Gia Lâm đã đoàn kết, đồng lòng phát huy thế mạnh đã đạt được, hướng tới thực hiện nhiều chương trình trọng điểm trong năm 2022 và các năm tiếp theo đúng và sớm hơn tiến độ đã đề ra. Trong đó, nhấn mạnh là công tác xây dựng nông thôn mới được thực hiện thực chất hơn, thiết thực hơn, hiệu quả và bền vững hơn gắn liền với quá trình đô thị hóa, hướng đến nông thôn mới phồn vinh, văn minh và hiện đại. Hiện huyện Gia Lâm có bốn xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao gồm: Phù Đổng, Yên Viên, Dương Xá và Bát Tràng.

Gia Lâm huy động nhiều nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao ảnh 1Tuyến đường Dương Xá - Đông Dư (huyện Gia Lâm) được thành phố Hà Nội đầu tư đồng bộ.

Trung Xuân

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm