Gia Lai: Tổng kết chuyên án GL622 - chống mua bán người qua biên giới

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Rah Lan Chung tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chuyên án GL622. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Rah Lan Chung tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chuyên án GL622. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Chiều 1/8, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên án GL622 - chống mua bán người qua biên giới. Tại đây, Ban chuyên án GL622, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã thông tin tiến trình điều tra vụ án và hoạt động giải cứu các nạn nhân trong vụ án buôn bán 7 thanh niên người dân tộc Jrai của làng Kloong, xã biên giới Ia O, huyện Gia Lai, Gia Lai sang Campuchia cuối tháng 6/2022.

Gia Lai: Tổng kết chuyên án GL622 - chống mua bán người qua biên giới ảnh 1Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống Ma tuý và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chuyên án GL622. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai, Cục phòng chống Ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng và đại diện một số Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng một số tỉnh, thành phố trong cả nước về tham dự, học hỏi kinh nghiệm chuyên án.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng đánh giá cao kết quả đạt được của Chuyên án GL622. Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh khẳng định, thông qua chuyên án đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Ban Chuyên án cùng các lực lượng tham gia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Sự thành công của Ban Chuyên án củng cố thêm niềm tin, là chỗ dựa cho nhân dân khu vực biên giới về lực lượng bộ đội biên phòng. Thời gian tới, các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, không chỉ bằng tiếng phổ thông mà bằng cả tiếng địa phương để người dân tộc thiểu số vùng biên giới nắm bắt được tình hình phức tạp của nạn buôn người, từ đó không bị mắc lừa chiêu thức “việc nhẹ, lương cao”.

Gia Lai: Tổng kết chuyên án GL622 - chống mua bán người qua biên giới ảnh 2Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, ông Rah Lan Chung tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chuyên án GL622. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Tham dự hội nghị, ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mong rằng, trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục theo dõi, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy để xử lý nghiêm những vụ án mua bán người; tiếp tục quan tâm xây dựng Bộ đội biên phòng Gia Lai vững mạnh; thực hiện tốt Luật Phòng chống mua bán người; chú trọng hơn nữa công tác đối ngoại với nước bạn nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người.

Dịp này, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trao thưởng 60 triệu đồng cho Ban Chuyên án và các lực lượng tham gia Chuyên án GL622. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, UBND tỉnh Gia Lai tặng 12 Bằng khen; Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai tặng 5 giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Chuyên án GL622. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã tặng Giấy khen cho 2 cá nhân là phóng viên thường trú vì đã phối hợp tuyên truyền về phòng, chống hoạt động mua bán người qua biên giới, trong đó, có phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Gia Lai.

Tại Hội nghị, Ban chuyên án GL622 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai thông tin, liên quan tới vụ án này, đơn vị đã làm rõ được hành vi phạm tội "mua bán người" của đối tượng Trần Quang Quyết (sinh năm 2001, trú tại thôn 7, xã Ia Dal, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum) và Phan Ngọc Đức (sinh năm 1990, trú tại bản Tà Lạnh, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) theo Điều 150 Bộ luật Hình sự hiện hành. Đối tượng Đức đã được di lý về Công an tỉnh Gia Lai để phục vụ điều tra.

Trong đó, 3 người liên quan vụ án là Cầm Bá Sáu (sinh năm 1995, trú tại làng Kloong, xã là O, huyện Ia Grai), Nguyễn Đức Tâm (sinh năm 1993, trú tại làng Mít Chép, xã Ia O, huyện Ia Glai, tỉnh Gia Lai) và Lục Quang Trường (sinh năm 2002, trú tại xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum) bị Quyết lôi kéo, lừa đảo tham gia tuyển mộ, vận chuyển các nạn nhân. Nhưng những người này không biết Quyết sẽ bán các nạn nhân sang Campuchia để bóc lột, cưỡng bức lao động.

Ban chuyên án đã tuyên truyền vận động gia đình đối tượng Trần Quang Quyết và những người có liên quan giao nộp 28.000.000 đồng tiền vật chứng trong vụ án.

Gia Lai: Tổng kết chuyên án GL622 - chống mua bán người qua biên giới ảnh 3Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện, phối hợp tuyên truyền chuyên án GL622, trong đó có phóng viên thường trú TTXVN tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Đối với công tác giải cứu các nạn nhân, cuối tháng 6/2022, sau khi tiếp nhận thông tin của biên phòng tỉnh Gia Lai, Cục Phòng chống Ma tuý và Tội phạm đã trực tiếp chỉ đạo biên phòng 2 tỉnh Gia Lai và Tây Ninh xác minh; trao đổi với Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam ở nước bạn đề nghị phối hợp.

Kết quả, trong thời gian ngắn, Biên phòng Việt Nam đã xác minh được 7 nạn nhân bị quản thúc tại 1 casino ở tỉnh Xiêm Riệp (Campuchia). Căn cứ tài liệu thu thập được, Cục Phòng chống Ma tuý và Tội phạm cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức, phối hợp đưa 2 nạn nhân đầu tiên (Puih Thái và Puih Phú) về nước trước để củng cố tài liệu, chứng cứ. Sau đó, tiếp tục phối hợp với Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao trao đổi Cục Di trú Campuchia hỗ trợ thêm 5 nạn nhân còn lại. Ngày 6/7/2022, 5 nạn nhân này được lực lượng biên phòng, Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tiếp nhận từ cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, sau đó, hỗ trợ đưa về tỉnh Gia Lai an toàn vào sáng 7/7.

Hồng Điệp

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm