Gia Lai tổ chức ngày hội hiến máu "Giọt hồng Cao nguyên"

Ngày hội "Giọt hồng Cao nguyên" thu hút đông đảo các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia. Ảnh: Quang Thái- TTXVN
Ngày hội "Giọt hồng Cao nguyên" thu hút đông đảo các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Ngày 3/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đã tổ chức ngày hội "Giọt hồng Cao nguyên". Ngày hội đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Kết thúc ngày hội, Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận được 833 đơn vị máu.

Gia Lai tổ chức ngày hội hiến máu "Giọt hồng Cao nguyên" ảnh 1 Ngày hội "Giọt hồng Cao nguyên" thu hút đông đảo các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Ngày hội hiến máu "Giọt hồng Cao nguyên" là hoạt động hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện "Hành trình Đỏ- Kết nối dòng máu Việt" lần thứ IX năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện. Chương trình diễn ra từ ngày 9/6 đến 8/8 tại 44 tỉnh, thành phố trong cả nước, dự kiến tiếp nhận 100.000 đơn vị máu. Đây là lần thứ 6 tỉnh Gia Lai tham gia chương trình này. Năm nay, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu vận động và tiếp nhận tối thiểu 600 đơn vị máu nhằm phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh Gia Lai.

Gia Lai tổ chức ngày hội hiến máu "Giọt hồng Cao nguyên" ảnh 2Ngày hội "Giọt hồng Cao nguyên" thu hút đông đảo các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác hiến máu và tiếp nhận được thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định: khám sàng lọc sức khỏe, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho người tham gia hiến máu.

Gia Lai tổ chức ngày hội hiến máu "Giọt hồng Cao nguyên" ảnh 3Ngày hội "Giọt hồng Cao nguyên" thu hút đông đảo các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Dịp này, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai cũng đã tặng giấy khen cho 27 tập thể, 4 gia đình và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2020- 2021.

Quang Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm