Gia Lai tăng cường ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Gia Lai tăng cường ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã và đang tăng cường công tác truy quét, ngăn chặn các trường hợp vượt biên, nhập cảnh trái phép qua đường biên giới theo đường mòn, lối mở, nhằm trốn cách ly và trốn khai báo y tế.

Theo đó, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai duy trì hoạt động 24/24 giờ tại 22 chốt kiểm soát dịch bệnh dọc các huyện biên giới. Các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu vực biên giới do lực lượng biên phòng chủ trì, phối hợp với lực lượng dân quân, y tế địa phương và công an… thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, tiêu độc khử trùng, phân luồng và bàn giao người nhập cảnh về các khu cách ly tập trung của tỉnh. Từ cuối tháng 7/2020 đến nay, tại các chốt kiểm soát đã thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý y tế, bàn giao về các khu cách ly tập trung 1.027 người.

Hiện nay, lực lượng biên phòng tỉnh Gia Lai đang tạm dừng hoạt động qua lại tại 1 số khu vực biên giới như Trạm kiểm soát Phà 8 (Đồn Biên phòng Ia Chía), Trạm kiểm soát K3 (Đồn Biên phòng Ia Nan). Trong thời gian tới, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai tiếp tục chỉ đạo các đồn duy trì các chốt kiểm soát, tăng cường siết chặt kiểm soát đường mòn, lối mở, đấu tranh với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, vượt biên, buôn bán vật tư y tế.

Đại úy Trần Duy Bắc, Phó Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Ia O cho biết: Lực lượng biên phòng thường xuyên thường trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm soát COVID-19. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, sàng lọc các đối tượng ở địa bàn khác đến, đặc biệt những người đến từ thành phố Đà Nẵng để kịp thời tham mưu với chính quyền địa phương, báo cáo Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh thực hiện tốt các biện pháp cách ly.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, tính từ ngày 2/2 đến ngày 6/8, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang thực hiện cách ly 10.248 trường hợp; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 391; cách ly tại Khu cách ly tập trung của tỉnh 1.067 và cách ly tại nhà 8.790. Hiện đã có 1.702/10.248 trường hợp cách ly đủ 14 ngày. Tổng số trường hợp được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm 2.564 mẫu, trong đó có 2.555 mẫu có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

 Quang Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm