Gia Lai phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn với hàng trăm cây gỗ quý hiếm bị triệt hạ

Ngày 13/8, thông tin từ Hạt kiểm lâm huyện Ia Pa (Gia Lai) cho biết: Đơn vị vừa phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn tại lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố (địa giới hành chính xã Chư Mố, huyện Ia Pa, Gia Lai) với hàng trăm lóng, hộp gỗ tại hiện trường và hàng chục gốc cây mới bị cưa hạ đã bị các đối tượng khai thác vận chuyển hết gỗ ra khỏi rừng.

Theo đó, ngày 12/8, Hạt kiểm lâm huyện Ia Pa phối hợp với Công an, Viện kiểm sát, Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Mố và UBND xã Chư Mố theo dấu vết xe công nông, tổ chức khám hiện trường phát hiện vụ khai thác rừng trái pháp luật. Cụ thể, tại khoảnh 5 và 6, tiểu khu 1202, lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố quản lý, đoàn liên ngành phát hiện 66 gốc cây bị chặt, chủng loại gồm Căm xe, Bằng lăng, Bình linh, Sui, Kơ nia, Cà chít, Cám, Gõ mật, thuộc gỗ nhóm 1-7. Tại hiện trường, các đối tượng khai thác đã vận chuyển hết gỗ, chỉ còn lại một số ván bìa và cành, nhánh.

 

Trước đó, ngày 11/8, Hạt Kiểm lâm phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố và Công an huyện Ia Pa tiến hành tuần tra tại lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố quản lý. Khoảng 2 giờ 30 phút, tại đường mòn đi qua khoảnh 6, tiểu khu 1203, tổ kiểm tra phát hiện có 3 đối tượng sử dụng xe công nông đang vận chuyển lâm sản. Phát hiện có lực lượng kiểm tra và lợi dụng đêm tối các đối tượng đã dừng xe rồi bỏ trốn, tổ kiểm tra truy đuổi theo các đối tượng nhưng do trời tối nên không bắt được. Tiến hành kiểm đếm số gỗ trên xe, tổ kiểm tra xác định số lượng 24 lóng, hộp gỗ; khối lượng 7,237m³ (trong đó gỗ xẻ 5,223m, gỗ tròn 2,014m³). Các nhóm gỗ chủng loại Bằng lăng, Sui, thuộc nhóm 3-7.

Mở rộng hiện trường theo dấu vết từ vị trí chiếc xe công nông trên, tổ kiểm tra đi theo hướng vào mỏ quặng thuộc doanh nghiệp Đức Long khoảng 700m, phát hiện thêm một điểm tập kết gỗ tại khoảnh 6, tiểu khu 12103. Tại thời điểm kiểm tra, không có ai đứng ra nhận số lâm sản trên nên tổ kiểm tra đã tiến hành tạm giữ và đo đếm được số lượng 71 hộp; khối lượng 4,289m³ gỗ, chủng loại Căm xe, Bằng lăng, Bình linh, thuộc gỗ nhóm 2-3...

Toàn bộ số lâm sản và phương tiện nói trên đã được tổ công tác lập biên bản tạm giữ và vận chuyển về Hạt kiểm lâm huyện Ia Pa. Hiện lực lượng kiểm lâm tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác định tổng khối lượng thiệt hại của vụ phá rừng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồng Điệp

Tin liên quan

Gia Lai phát động trồng rừng năm 2020

Ngày 26/6, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Đăk Đoa tổ chức lễ phát động trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2020 với chủ đề “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020" từ tiền dịch vụ môi trường rừng và nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp” tại xã Đăk Smơi.


Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng tại huyện Kbang

Sáng 24/6, Trung tá Nguyễn Đức Hoàng - Trưởng Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng liên quan đến vụ án phá rừng trên địa bàn vào hồi đầu tháng 6. Hiện công tác điều tra đang được Công an huyện tích cực triển khai.


Áp lực giữ rừng ở Tây Nguyên (Bài cuối)

Tây Nguyên (gồm 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng) hiện có khoảng 2,55 triệu ha rừng, trong đó rừng tự nhiên khoảng 2,206 triệu ha, còn lại là rừng trồng; độ che phủ rừng bình quân là 46,19%. Hiện nay tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng vẫn là vấn đề “nóng” ở Tây Nguyên làm giảm cả về diện tích, trữ lượng rừng.


Áp lực giữ rừng ở Tây Nguyên (Bài 3)

Tây Nguyên (gồm 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng) hiện có khoảng 2,55 triệu ha rừng, trong đó rừng tự nhiên khoảng 2,206 triệu ha, còn lại là rừng trồng; độ che phủ rừng bình quân là 46,19%. Hiện nay tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng vẫn là vấn đề “nóng” ở Tây Nguyên làm giảm cả về diện tích, trữ lượng rừng.


Áp lực giữ rừng ở Tây Nguyên (Bài 2)

Tây Nguyên (gồm 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng) hiện có khoảng 2,55 triệu ha rừng, trong đó rừng tự nhiên khoảng 2,206 triệu ha, còn lại là rừng trồng; độ che phủ rừng bình quân là 46,19%. Hiện nay tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng vẫn là vấn đề “nóng” ở Tây Nguyên làm giảm cả về diện tích, trữ lượng rừng.


Áp lực giữ rừng ở Tây Nguyên (Bài 1)

Tây Nguyên (gồm 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng) hiện có khoảng 2,55 triệu ha rừng, trong đó rừng tự nhiên khoảng 2,206 triệu ha, còn lại là rừng trồng; độ che phủ rừng bình quân là 46,19%. Hiện nay tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng vẫn là vấn đề “nóng” ở Tây Nguyên làm giảm cả về diện tích, trữ lượng rừng.



Đề xuất