Gia Lai nỗ lực duy trì phổ cập tiếng dân tộc thiểu số

Nhằm gìn giữ và phát huy giá trị ngôn ngữ, bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa, hơn 10 năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai đã nỗ lực duy trì phổ cập tiếng Jrai, Bahnar trong các trường tiểu học.

Gia Lai no luc duy tri pho cap tieng dan toc thieu so hinh anh 1Việc truyền dạy tiếng dân tộc thiểu số trong trường tiểu học sẽ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao dân trí con em đồng bào dân tộc . Ảnh: Đức Thụy

Năm học 2010 - 2011, Sở GD&ĐT đã đưa bộ môn tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) vào dạy ở cấp tiểu học với thời lượng 2 buổi/tuần/lớp, đồng thời ưu tiên kinh phí phục vụ việc dạy và học. Chương trình dạy học được sắp xếp phù hợp, cơ bản đáp ứng nhu cầu của học sinh và phụ huynh. Theo thầy Nguyễn Trọng Cường, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ia Phí, xã Ia Phí, huyện Chư Păh, trước đây trường tổ chức cho học sinh vừa học tiếng phổ thông vừa học tiếng mẹ đẻ. Từ năm học 2014 - 2015 đến nay, trường triển khai chương trình dạy tiếng Jrai như một bộ môn. Thực tế cho thấy, các em đều thích học tiếng của dân tộc mình.

Gia Lai no luc duy tri pho cap tieng dan toc thieu so hinh anh 2Hơn 10 năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã nỗ lực duy trì phổ cập tiếng Jrai, Bahnar trong các trường tiểu học. Ảnh: Đức Thụy
Gia Lai no luc duy tri pho cap tieng dan toc thieu so hinh anh 3Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, tiếng dân tộc thiểu số sẽ là môn học tự chọn từ lớp 1 đến lớp 12. Ảnh: Đức Thụy

Dù đạt kết quả đáng khích lệ nhưng những năm gần đây, số trường, lớp và học sinh học tiếng DTTS ở Gia Lai giảm mạnh; một số trường phải dừng giảng dạy do thiếu giáo viên đạt chuẩn; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu… Để duy trì, bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết của các DTTS, rất cần sự quan tâm hơn nữa của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng.

Tưởng Chí – Đức Thụy

Tin liên quan

Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

Xóa mù chữ, phổ cập giáo dục là chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức, mang lại sự phát triển bền vững, thịnh vượng. Tại Việt Nam, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.


Cần tháo gỡ khó khăn trong triển khai chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho học sinh ở Gia Lai

Tỉnh Gia Lai hiện có gần 400.000 học sinh, trong đó học sinh là người dân tộc thiểu số chiếm gần 45%, chủ yếu là học sinh người dân tộc Jrai, Bahnar. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển khai chương trình dạy tiếng Jrai, Bahnar và coi đây một môn học tự chọn trong các trường học từ năm 2006 theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, việc tổ chức dạy tiếng dân tộc cho học sinh dân tộc thiểu số đang gặp nhiều khó khăn, số học sinh theo học tiếng dân tộc thiểu số ngày một giảm.



Đề xuất