Gia Lai: Giải cứu thành công 15 người dân mắc kẹt do mưa lũ

Sáng 30/11, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) Hồ Văn Thảo cho biết lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 15 người dân bị mắc kẹt trên bãi bồi giữa dòng sông Ba do mưa lớn.

Gia Lai: Giai cuu thanh cong 15 nguoi dan mac ket do mua lu hinh anh 1 Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân vùng lũ và tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Quang Thái-TTXVN

Từ ngày 29 đến rạng sáng 30/11, khu vực phía Đông Nam tỉnh có mưa lớn. Nước dâng nhanh khiến nhiều người dân từ tỉnh Bình Định lên Krông Pa trồng dưa trên các bãi bồi trên sông Ba không kịp vào bờ.

Ngay sau khi nắm thông tin, huyện Krông Pa đã cử lực lượng kịp thời ứng cứu, đưa người dân vào bờ an toàn.

Gia Lai: Giai cuu thanh cong 15 nguoi dan mac ket do mua lu hinh anh 2Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân vùng lũ và tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Quang Thái-TTXVN

Chủ tịch UBND huyện Krông Pa cho biết thêm: Hiện tại, các lực lượng cứu hộ của huyện đã giải cứu được 15 người dân bị mắc kẹt. Huyện tiếp tục cử lực lượng rà soát ở các khu vực ngập úng và đưa phương tiện hỗ trợ, di dời tài sản của người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Quang Thái

Tin liên quan

Tây Nguyên và Nam Trung Bộ sắp xuất hiện đợt mưa lũ, nhiều vùng biển cảnh báo nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên đất liền, từ đêm 27-30/11, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến 300-500mm, có nơi trên 600mm; Tây Nguyên, Ninh Thuận, Bình Thuận 100-200mm, có nơi trên 250mm. Trung Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ở Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng phổ biến 150-250mm, có nơi trên 250mm; ở Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, có nơi trên 600mm.


Chuẩn bị lương thực và thực phẩm đề phòng ngập lụt, chia cắt

Ngày 15/11, trước tình hình thiên tai còn nhiều diễn biến phức tạp, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai kiểm tra khu dân cư hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp... để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn; rà soát công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm theo phương châm "4 tại chỗ" đề phòng ngập lụt, chia cắt.


Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó

Sáng 26/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp trực tuyến với 9 tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp.



Đề xuất