Gia Lai: Di dời 60 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở trước mùa mưa bão

Gia Lai: Di dời 60 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở trước mùa mưa bão
Ông Phan Văn Trung - Chủ tịch UBND huyện Konchoro (Gia Lai) cho biết: Sau khi hoàn thành việc di dời, huyện sẽ đầu tư vốn để làm đường dân sinh, điện thắp sáng cũng như một số hạng mục công trình cấp thiết khác, đảm bảo nơi ở mới có đủ điều kiện về đời sống và sinh hoạt cho bà con.
Lực lượng thanh niên, bộ đội giúp người dân dựng nhà lại tại nơi ở mới.
 Lực lượng thanh niên, bộ đội giúp người dân dựng nhà lại tại nơi ở mới.
Trước những khó khăn của bà con trong quá trình di dời chỗ ở, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã quyết định trích ngân sách địa phương hỗ trợ cho mỗi hộ 20 triệu đồng để mua lương thực, thực phẩm... đảm bảo giải quyết những vấn đề cấp thiết trong sinh hoạt hàng ngày. Nhiều người dân trên địa bàn cũng đã hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho bà con. Ông Lê Văn Cảnh có hơn 30 năm sống cùng người Bahnar ở buôn Đăk Brang, trước tình hình trên, ông đã quyết định hiến 1.200m2 đất vườn cho buôn để xây dựng trường mầm non tại khu ở mới. 
 
Lực lượng thanh niên, bộ đội đang cùng người dân dựng lại nhà tại nơi ở mới.
Lực lượng thanh niên, bộ đội đang cùng người dân dựng lại nhà tại nơi ở mới. 

Người dân buôn Đăk Brang rất phấn khởi trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với người Bahnar ở vùng sâu, vùng xa này. Anh Đinh Suay, buôn Đăk Brang chia sẻ: Ở nơi cũ, cứ đến mùa mưa bão, bà con trong buôn đều mất ăn, mất ngủ vì nỗi lo sạt lở. Bây giờ về nơi ở mới, không chỉ riêng gia đình tôi mà cả cộng đồng trong làng rất vui vì không phải lo sợ sạt lở khi mưa bão đến... 
 
Các chiến sỹ vận chuyển vật liệu giúp người dân từ nơi ở cũ sang nơi ở mới.
Các chiến sỹ vận chuyển vật liệu giúp người dân từ nơi ở cũ sang nơi ở mới. 

Lãnh đạo UBND huyện Kông Chro thăm hỏi tình hình người dân tại nơi ở mới.
 Lãnh đạo UBND huyện Kông Chro thăm hỏi tình hình người dân tại nơi ở mới. 

Lực lượng thanh niên, bộ đội đang cùng người dân dựng lại nhà tại nơi ở mới.
 Lực lượng thanh niên, bộ đội đang cùng người dân dựng lại nhà tại nơi ở mới.

Buôn Đăk Brang có 60 hộ dân nằm giữa 2 dòng suối dẫn nước từ trên núi cao Bling về, cũng theo dòng chảy, mỗi khi mùa mưa đến, đất đá trên núi đổ ập xuống lấp đầy 2 con suối và có nguy cơ đổ xuống khu dân cư. Những hộ dân này sẽ được di dời đến nơi ở mới cách nơi ở cũ khoảng 500m, đây là khu đất an toàn nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng./. 

TTXVN

Có thể bạn quan tâm