Ghi nhận thêm bốn ca mắc COVID-19 nhập cảnh, đã được cách ly ngay tại Hà Nam và Nam Định

Tình trạng nhiều người không đeo khẩu trang diễn ra khá phổ biến. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Tình trạng nhiều người không đeo khẩu trang diễn ra khá phổ biến. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 19/11, Việt Nam ghi nhận thêm bốn trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các ca nhập cảnh, đã được cách ly ngay tại Hà Nam và Nam Định.

Ghi nhận thêm bốn ca mắc COVID-19 nhập cảnh, đã được cách ly ngay tại Hà Nam và Nam Định ảnh 1Tình trạng nhiều người không đeo khẩu trang diễn ra khá phổ biến. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Cụ thể, các bệnh nhân số 1301 (49 tuổi, có địa chỉ tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), 1302 (nam, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh từ Canada nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5028 ngày 16/11, được cách ly ngay tại tỉnh Hà Nam. Các bệnh nhân được lấy mẫu ngày 17/11, kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam cho thấy dương tính với SAR-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Các bệnh nhân số 1303 (nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), số 1304 (nam, 67 tuổi, có địa chỉ tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) từ London (Vương quốc Anh) nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN56 ngày 6/11, được cách ly ngay tại Trung đoàn 180, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định. Các bệnh nhân lấy mẫu lần 1 ngày 7/11, kết quả xét nghiệm nghiệm âm tính; lấy mẫu lần 2 ngày 17/11, kết quả xét nghiệm ngày 19/11 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy dương tính với SAR-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 1304 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 19/11 đã có thêm 18 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh (số 1122, 1123, 1131, 1145, 1146, 1166, 1159, 1157, 1196, 1193, 1200, 1198, 1167, 1199, 1195, 1165, 1173, 1179), nâng tổng số người được điều trị khỏi tại nước ta là 1142 trường hợp. Hiện, không còn trường hợp bệnh nhân nặng.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, 10 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; có 10 người âm tính lần 2 và 3 người âm tính lần 3.

Cả nước hiện có 16.888 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe; trong đó, 197 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 15.766 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 925 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Hiện, trên thế giới dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tại Việt Nam, nguy cơ dịch xâm nhập luôn thường trực, đặc biệt khi có nhiều chuyến bay đưa công dân Việt Nam và chuyên gia về nước, việc tuân thủ tốt các biện pháp phòng chống dịch cần được đặt lên hàng đầu.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái “bình thường mới” như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc...

P.V

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm