Ghè không chỉ dùng để ủ rượu mà còn là hiện thân của đời sống tâm linh, là nơi trú ngụ của các đấng thần linh.
Mỗi khi cúng thần linh, đồng bào thường lấy tiết của những con vật tế lễ bôi lên miệng ghè hoặc thắt một dải vải màu đỏ lên tai (quai) ghè làm vật thông giao, thể hiện sự kính trọng và để thông báo, mời các vị thần về dự lễ cùng dân làng.
Ghè còn là thước đo cho sự giàu sang, được coi là tài sản quý của gia đình, có thể dùng làm của hồi môn hoặc làm vật gia bảo.
Phần lớn các dân tộc ở Tây Nguyên theo chế độ mẫu hệ. Vì vậy, nhiều loại ghè đã thể hiện đặc điểm này. Ghè vợ chồng là loại ghè có hai chiếc, chiếc vợ cao to hơn, có trang trí nhiều hoa văn hơn; ghè mẹ bồng con là loại ghè gồm 1 ghè cái và 1 đến 3 ghè con kèm theo...
Dân làng thưởng thức rượu cần đựng trong những chiếc ghè tại lễ mừng nhà mới |
Mỗi khi cúng thần linh, đồng bào thường lấy tiết của những con vật tế lễ bôi lên miệng ghè hoặc thắt một dải vải màu đỏ lên tai (quai) ghè làm vật thông giao, thể hiện sự kính trọng và để thông báo, mời các vị thần về dự lễ cùng dân làng.
Ghè được coi là tài sản quý của mỗi gia đình, có thể dùng làm của hồi môn hoặc làm vật gia bảo |
Ghè còn là thước đo cho sự giàu sang, được coi là tài sản quý của gia đình, có thể dùng làm của hồi môn hoặc làm vật gia bảo.
Ghè là vật dụng không thể thiếu trong đời sống của đồng bào các dân tộc Tây nguyên |
Ghè không chỉ dùng để ủ rượu mà còn là hiện thân của đời sống tâm linh, là nơi trú ngụ của các đấng thần linh |
Phần lớn các dân tộc ở Tây Nguyên theo chế độ mẫu hệ. Vì vậy, nhiều loại ghè đã thể hiện đặc điểm này. Ghè vợ chồng là loại ghè có hai chiếc, chiếc vợ cao to hơn, có trang trí nhiều hoa văn hơn; ghè mẹ bồng con là loại ghè gồm 1 ghè cái và 1 đến 3 ghè con kèm theo...