Ghe Ngo - tài sản văn hóa của đồng bào Khmer

Ghe Ngo - tài sản văn hóa của đồng bào Khmer
Các giải đua ghe ngo luôn thu hút đông đảo người dân, du khách tới xem và cổ vũ
Các giải đua ghe ngo luôn thu hút đông đảo người dân, du khách tới xem và cổ vũ
Nếu như trước kia ghe ngo được làm từ thân cây cổ thụ thì hiện nay, đồng bào ráp nhiều mảnh ván dài, rộng thành chiếc ghe ngo, có thể chở từ 20 đến 60 người. Một chiếc ghe ngo dài khoảng 25 - 30m, mũi và lái cong vút chạm hình đầu chim phượng hoặc đầu rắn nước, được trang trí rực rỡ với các màu trắng, xanh, đỏ, vàng, đen.

Khi có hội đua, đồng bào Khmer làm lễ tạ thần ghe trước khi hạ thủy
Khi có hội đua, đồng bào Khmer làm lễ tạ thần ghe trước khi hạ thủy
Người Khmer tin rằng, trong lúc thi đấu, ghe ngo sẽ lao đi với tốc độ nhanh như con vật được chọn làm biểu trưng ghe
Người Khmer tin rằng, trong lúc thi đấu, ghe ngo sẽ lao đi với tốc độ nhanh như con vật được chọn làm biểu trưng ghe
Ghe ngo có ý nghĩa lớn trong đời sống tâm linh nên đồng bào Khmer đã bảo quản, cất giữ ghe ngo cẩn thận trong khuôn viên chùa.

Các cổ động viên mừng đội nhà chiến thắng
Các cổ động viên mừng đội nhà chiến thắng

Người Khmer làm nhà có mái che rồi chuyển ghe ngo vào, đặt ở vị trí cao, kê chèn cẩn thận. Ghe ngo cùng một đội bơi đại diện cho một chùa hoặc một phum, sóc.

Bứt phá về đích
Bứt phá về đích

Đồng bào Khmer tin rằng, nếu đội ghe của mình giành chiến thắng thì việc làm ăn trong năm cũng thuận lợi, mùa màng bội thu.

Có thể bạn quan tâm