Gần dân sát cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở Lai Châu

Gần dân sát cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở Lai Châu

Nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy Than Uyên, tỉnh Lai Châu triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Qua đó, tạo nên phong trào thi đua rộng khắp, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Theo ông Hoàng Đình Trọng, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Than Uyên, hướng về cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn theo tinh thần Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, vừa phòng, chống dịch, thích ứng để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng chính quyền, Ban Dân vận kịp thời phối hợp tham mưu cho cấp ủy quán triệt, cụ thể hóa và phát động thi đua rộng khắp trong toàn huyện. Ban Dân vận chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai phương châm “Đồng hành cùng nhân dân mỗi tháng một việc”, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong từng vị trí việc làm tại cơ quan, địa phương, nơi cư trú với tinh thần “Gần dân sát cơ sở”. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy tinh thần dân chủ, nêu gương, khơi dậy khát vọng, sáng tạo, tinh thần vươn lên trong khó khăn và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Gần dân sát cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở Lai Châu ảnh 1Lãnh đạo xã Phúc Than, huyện Than Uyên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tuyên truyền, vận động người dân bản Noong Thăng chấp hành phát luật, phát triển kinh tế. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Huyện ủy Than Uyên tăng cường triển khai công tác dân vận khéo, mô hình dân vận khéo tạo nên phong trào thi đua rộng khắp với khẩu hiệu “Rõ người, rõ việc, rõ nội dung”. Đặc biệt, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, xã tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại với người dân và doanh nghiệp. Năm 2021, đã tổ chức được 40 cuộc tiếp xúc, đối thoại với người dân và doanh nghiệp nhằm lắng nghe và tháo gỡ khó khăn, qua đó thực hiện có hiệu quả công tác dân vận.

Xác định một trong những việc làm quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác dân vận là nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, Huyện ủy Than Uyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phối hợp với các cơ quan, ban ngành tăng cường tổ chức các hoạt động xã hội và lồng ghép tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị địa phương, đoàn kết, tự giác, chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế do địa phương đề ra, tuân thủ pháp luật và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại các cơ quan đã tình nguyện ủng hộ ngày lương, nhu yếu phẩm và quyên góp, kêu gọi, vận động người dân, doanh nghiệp, tổ chức quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19 huyện để thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Qua đó, đã cho thấy các xã, thị trấn phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân trong phòng, chống dịch bằng việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Gần dân sát cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở Lai Châu ảnh 2Dọn dẹp vệ sinh đường thôn, bản tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Năm 2021, dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp gây khó khăn tới mọi mặt kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân. Để thích ứng an toàn và đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, Ban Dân vận Huyện ủy Than Uyên tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, phối hợp với các cấp, ngành từ huyện tới cơ sở đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền qua báo, đài, pano, áp phích, loa truyền thanh ở cơ sở; các nội dung có trọng tâm, trọng điểm tránh dàn trải.

Ban Dân vận Huyện ủy Than Uyên phối hợp với các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tận dụng lợi thế, thế mạnh của địa phương và chủ động khai hoang, đưa cây trồng, con giống mới có năng suất, chất lượng cao vào trồng trọt, chăn nuôi và vận dụng khoa học kỹ thuật, máy móc vào sản xuất. Các cấp hội, tổ chức đoàn thể ký kết và hỗ trợ cho người dân, hội viên vay vốn để đầu tư các mô hình kinh tế đem lại thu nhập, góp phần giảm nghèo.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận triển khai đăng ký thi đua Mô hình dân vận khéo tới các tập thể, cá nhân trên địa bàn. Các mô hình dân vận như: Bản Thẳm Phé, xã Mường Kim “xanh - sạch - đẹp” gắn với phát triển du lịch nông thôn; mô hình “Nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc Mông” tiếp tục triển khai sâu rộng phiên “Chợ vùng cao” tại xã Tà Mung... đang ngày càng thay đổi bộ mặt nông thôn khang trang, đời sống nhân dân ổn định hơn.

Gần dân sát cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở Lai Châu ảnh 3 Vận động con em thực hiện nghĩa vụ quân sự tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Công tác dân vận khéo ở huyện Than Uyên đã huy động được sức dân, được nhân dân đồng thuận khi triển khai nhiều chủ trương, chính sách của nhà nước. Người dân đã đóng góp hơn 670 triệu đồng; hiến 185,600m2 đất xây dựng nông thôn mới. Nhiều xã vùng khó khăn như Pha Mu đã về đích nông thôn mới một cách xuất sắc, phát huy nội lực để vươn lên.

Từ đổi mới và phát huy vai trò dân vận trong tình hình mới, đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 41 triệu đồng/người/năm (tăng 2,5 triệu đồng so với năm 2020); thu ngân sách huyện đạt hơn 103% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17%. Toàn huyện có 7/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 17 sản phẩm được công nhận OCOP.

Huyện Than Uyên đang ngày càng đổi thay nhiều mặt, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, khẳng định sự quyết tâm, bứt phá trong điều kiện mới với tinh thần đoàn kết, thân ái, khát vọng vươn lên.

Nguyễn Oanh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm