Gắn bó vì cuộc sống bình yên của đồng bào vùng cao Sơn La

Gắn bó vì cuộc sống bình yên của đồng bào vùng cao Sơn La
Trung tá Đinh Thị Thêu cùng lãnh đạo Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trao nhà Đại đoàn kết tại xã Chiềng Sơn. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN
 Trung tá Đinh Thị Thêu cùng lãnh đạo Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trao nhà Đại đoàn kết tại xã Chiềng Sơn. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN

Được phân công phụ trách xã biên giới Chiềng Sơn là một trong những địa bàn phức tạp về tội phạm ma túy, mua bán phụ nữ, truyền và học đạo trái phép, Trung tá Đinh Thị Thêu đã thường xuyên có mặt tại địa bàn, đến từng gia đình để nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với vai trò là người chiến sỹ Công an nhân dân, Trung tá Đinh Thị Thêu luôn thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Đinh Thị Thêu cho hay, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa hiện nay vẫn còn rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, bản thân chị luôn trăn trở, khi được giao nhiệm vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cố gắng đến với bà con để chia sẻ và động viên. Đồng thời, chị luôn tuyên truyền cho bà con hiểu và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trung tá Đinh Thị Thêu đến từng gia đình xã Chiềng Sơn để nắm tình hình và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN
Trung tá Đinh Thị Thêu đến từng gia đình xã Chiềng Sơn để nắm tình hình và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Nguyễn Cường – TTXVN

Là cán bộ và cũng là một người dân tộc thiểu số, do đó trong quá trình công tác, Trung tá Đinh Thị Thêu nhận thấy mình có nhiều thuận lợi như hiểu phong tục, tập quán, nghe và nói được tiếng đồng bào. Do vậy, khi được chị tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bà con rất tin tưởng thực hiện.

Để bà con không tin, không nghe theo những luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, không mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, không học và truyền đạo trái pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, Trung tá Đinh Thị Thêu còn thường xuyên tranh thủ sự ủng hộ của già làng, trưởng bản, người có uy tín ở cơ sở nhằm phối hợp tuyên truyền, vận động bà con. Bên cạnh đó, Trung tá Đinh Thị Thêu còn giúp bà con cách làm kinh tế như trồng cây mận, mơ, chanh leo để xóa đói giảm nghèo.

Trung tá Đinh Thị Thêu đến từng gia đình xã Chiềng Sơn để nắm tình hình và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN
Trung tá Đinh Thị Thêu đến từng gia đình xã Chiềng Sơn để nắm tình hình và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Ông Sồng Mạnh Quang, Trưởng bản Hin Pén cho biết, Trung tá Đinh Thị Thêu tuy mới xuống công tác ở xã Chiềng Sơn được hai năm nhưng bà con rất yêu mến. Bởi, chị luôn sát dân, đến tận nhà gặp gỡ, động viên bà con sản xuất, trồng cây ăn quả trên đất dốc như chanh leo, mận và chăn nuôi trâu, bò.

Với vai trò là Đội phó Đội An ninh, Trung tá Đinh Thị Thêu luôn tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng về an ninh, trật tự, đảm bảo an ninh nông thôn, bảo vệ an ninh kinh tế trên địa bàn. Trên cương vị là Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Mộc Châu, Trung tá Đinh Thị Thêu đã tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động từ thiện, thiện nguyện giúp đỡ đồng bào vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt. Công an huyện Mộc Châu đã nhận bảo trợ 30 trẻ mồ côi với tổng số tiền trên 300 triệu đồng; sửa chữa 25 ngôi nhà cho các hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Những đóng góp của nữ cán bộ an ninh Đinh Thị Thêu đã tạo được sự tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân; đồng thời, giữ vững an ninh trật tự để mỗi người dân có cuộc sống no ấm, bình yên và tạo điều kiện tốt nhất cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.
 
Nguyễn Cường - Đức Cường

Có thể bạn quan tâm