Gần 55 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ

Gần 55 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ
Đội tàu cá vỏ gỗ của ngư dân Quảng Trị được nâng cấp theo Nghị định 67/NĐ-CP. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
Đội tàu cá vỏ gỗ của ngư dân Quảng Trị được nâng cấp theo Nghị định 67/NĐ-CP. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN
Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ trang bị máy thông tin liên lạc tầm xa cho 25 tàu cá với kinh phí 700 triệu đồng. Hỗ trợ bảo hiểm thân tàu cho 200 tàu cá công suất lớn với tổng trị giá 2 tỷ đồng. Hỗ trợ bảo hiểm cho 1.600 thuyền viên với kinh phí 480 triệu đồng. Năm 2018, tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ cho ngư dân khoảng trên 46 tỷ đồng. Đối với thực hiện Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt cho ngư dân vay khoảng 550 tỷ đồng để đóng mới 32 tàu cá và nâng cấp 118 tàu cá; trong đó, các ngân hàng đã giải ngân gần 437 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay này, ngư dân Quảng Trị đã đóng mới và đưa vào sử dụng 25 tàu cá công suất lớn gồm: 17 tàu vỏ thép, 7 tàu vỏ gỗ và 1 tàu vỏ composite; có 93 tàu cá được nâng cấp đi vào hoạt động. Năm 2018, sản lượng khai thác hải sản của tỉnh Quảng Trị đạt gần 24.200 tấn, tương đương với những năm trước 2016 – năm xảy ra sự cố môi trường biển. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, sản lượng hải sản tăng trở lại là do môi trường biển đã được phục hồi sau sự cố môi trường biển xảy ra vào tháng 4/2016 và các chính sách hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản, nhất là khai thác xa bờ phát huy hiệu quả.
Nguyên Lý 

Có thể bạn quan tâm