Gần 400 người Hàn Quốc tới Triều Tiên đoàn tụ với người thân

Gần 400 người Hàn Quốc tới Triều Tiên đoàn tụ với người thân

Đoàn 16 xe buýt chở 389 người thuộc 96 gia đình Hàn Quốc được 4 ô tô của Hội Chữ thập Đỏ dẫn đường khởi hành từ thành phố cảng Sokcho (Xốc-chô) - Đông Bắc Hàn Quốc. Trong đoàn có hơn 20 người ở tuổi 80 và 90. Nhiều người trong số họ phải nằm trên cáng, ngồi xe lăn hoặc phải có thiết bị trợ thở. Trước chuyến đi, họ đã được kiểm tra sức khỏe tổng quát và được dặn dò kỹ lưỡng về các quy định khi tham gia sự kiện này. Có 5 xe cứu thương và nhiều nhân viên y tế đi cùng đoàn để sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. 

Các gia đình trong nhóm đoàn tụ đầu tiên tới Triều Tiên gặp mặt người thân ly tán trong chiến tranh. Yonhap/TTXVN
Các gia đình trong nhóm đoàn tụ đầu tiên tới Triều Tiên gặp mặt người thân ly tán trong chiến tranh. Yonhap/TTXVN

Theo lịch trình, trong cuộc đoàn tụ kéo dài ba ngày này, những người từ Hàn Quốc sẽ được gặp lại người thân ở Triều Tiên 6 lần, mỗi lần gặp kéo dài 2 giờ. Có 141 người Triều Tiên tham gia cuộc đoàn tụ này. Tối 20/10, Chính phủ Triều Tiên sẽ tổ chức tiệc chào mừng những người tham gia cuộc đoàn tụ. 

Tiếp theo, từ 24-26/10, cuộc đoàn tụ đợt hai sẽ được tổ chức với sự tham gia của khoảng 250 người từ Hàn Quốc thuộc 90 gia đình. 

Các cuộc đoàn tụ lần này là kết quả của một thỏa thuận đạt được giữa Bình Nhưỡng và Seoul hôm 25/8 vừa qua nhằm làm dịu căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Trong ảnh (tư liệu): Cụ Kim Sung-yun, 95 tuổi, ở Hàn Quốc xúc động gặp lại em gái Kim Suk-ryeo, 79 tuổi ở Triều Tiên trong cuộc đoàn tụ gia đình tại Núi Kumgang ngày 8/9/2014. Yonhap/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Cụ Kim Sung-yun, 95 tuổi, ở Hàn Quốc xúc động gặp lại em gái Kim Suk-ryeo, 79 tuổi ở Triều Tiên trong cuộc đoàn tụ gia đình tại Núi Kumgang ngày 8/9/2014. Yonhap/TTXVN

Đoàn tụ các gia đình bị ly tán do cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đang trở thành một trong những vấn đề nhân đạo cấp bách nhất, trong bối cảnh hầu hết những người xa cách người thân nếu còn sống thì cũng đã ở độ tuổi 80. Kể từ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều mang tính lịch sử năm 2000, đến nay hai miền Triều Tiên đã tổ chức được 19 đợt đoàn tụ trực tiếp và 7 đợt qua cầu truyền hình cho các gia đình bị ly tán. Cuộc đoàn tụ gần đây nhất là vào tháng 2/2012./. 

Có thể bạn quan tâm