Gần 170 tỷ đồng nâng cấp đường vào Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Gần 170 tỷ đồng nâng cấp đường vào Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ
Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng được xây dựng dọc theo một con suối nhỏ chảy quanh dưới chân núi Pú Đồn, trên một diện tích tự nhiên rộng và được bố trí thành một hệ thống liên hoàn, bao bọc trước sau, có hầm hào, lán trại thuận tiện, phù hợp với tốc độ làm việc khẩn trương của Bộ chỉ huy chiến dịch vừa đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối. Ảnh: vov.vn
Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng được xây dựng dọc theo một con suối nhỏ chảy quanh dưới chân núi Pú Đồn, trên một diện tích tự nhiên rộng và được bố trí thành một hệ thống liên hoàn, bao bọc trước sau, có hầm hào, lán trại thuận tiện, phù hợp với tốc độ làm việc khẩn trương của Bộ chỉ huy chiến dịch vừa đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối. Ảnh: vov.vn

Quy mô tuyến đường được đầu tư xây dựng cấp V miền núi, với tổng chiều dài hơn 17km. Tuyến đường có điểm đầu tại Km0+507 thuộc xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ và điểm cuối tại Km17+975 đấu nối với Tỉnh lộ 141 Nà Nhạn-Mường Phăng. Dự án gồm các hạng mục: nâng cấp, mở rộng mặt đường; thảm nhựa bê tông dày 7cm; hệ thống rãnh thoát nước; xây dựng một cầu trên tuyến; các công trình phòng hộ và công trình an toàn giao thông. Trên tuyến đường sẽ được xây dựng hai điểm dừng chân ngắm cảnh, tại mỗi điểm dừng chân được xây dựng bãi để xe, khu ki ốt bán hàng, khu vệ sinh… 

Dự án nâng cấp đường vào Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ sẽ là cung đường nối trung tâm thành phố Điện Biên Phủ vào điểm du lịch trọng điểm của tỉnh Điện Biên. Bởi xã Mường Phăng có Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - Cơ quan đầu não của quân đội ta trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Từ chính nơi này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Chiến dịch đã đưa ra những quyết định sáng suốt, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”… 

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân và khai thác thế mạnh đặc thù của Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm quảng bá và thu hút khách du lịch, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội. 

Dự án thực hiện từ năm 2017, dự kiến hoàn thành vào năm 2019.
Hải An 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm